Sắc màu văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội

Trong hai ngày 18 và 19/5, tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ và khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra sự kiện 'Giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông, Yên Bái'.

Đến với chương trình, người dân Thủ đô và du khách sẽ có được những trải nghiệm vô cùng lý thú trong hành trình khám phá nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông, để thêm hiểu và thêm yêu miền đất con người nơi vùng cao Yên Bái.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động như: trình diễn những tiết mục văn nghệ truyền thống do các nghệ nhân, diễn viên quần chúng của các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn; Trình diễn và giới thiệu các nét văn hóa đặc sắc của người Mông như: múa khèn, múa ô, múa sinh tiền, thổi sáo Mông, đàn môi; Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái” trưng bày 120 bức ảnh giới thiệu về danh lam thắng cảnh và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tỉnh Yên Bái.

Những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông sẽ được giới thiệu đến người dân Thủ đô. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Cùng với đó, du khách còn được trải nghiệm không gian chợ quê với 7 gian hàng được dàn dựng theo lối kiến trúc mô phỏng nhà truyền thống và được thưởng thức các sản vật của địa phương như: chè suối Giàng Văn Chấn, quế Văn Yên, ẩm thực dân tộc Thái Mường Lò, Nghĩa Lộ, các sản phẩm đặc trưng dân tộc Mông huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Yên Bái cũng giới thiệu các hoạt động du lịch của tỉnh diễn ra trong tháng 5/2019, đó là: Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ”; trưng bày sách và các sản phẩm địa phương; tổ chức các tour du lịch cộng đồng; hội thi múa khèn, múa khăn; hội diễn nghệ thuật quần chúng…/.

VH

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/sac-mau-van-hoa-dan-toc-mong-tai-ha-noi-522430.html