Sắc màu SV 7/7: Cô bé gốc Việt 13 tuổi thành sinh viên 2 ngành đại học tại New Zealand

Với thành tích học tập đáng nể, 13 tuổi đã là sinh viên đại học tại New Zealand, lại học 2 ngành cùng lúc, cô bé gốc Việt Vicky Ngo đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của truyền thông thế giới.

Vicky Ngo chuyển đến New Zealand vào năm 2018 và theo học tại trường St. Thomas. Sau đó, Vicky chuyển sang trường Selwyn College. Cô bé gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình phổ thông, rồi thi đại học trong cùng một năm. Hiện nay, cô bé đang theo đuổi 2 văn bằng là Toán học ứng dụng và Tài chính, tại Viện ĐH Công nghệ Auckland và dự định sẽ tốt nghiệp trong năm 2021.

Vicky Ngo chuyển đến New Zealand vào năm 2018 và theo học tại trường St. Thomas. Sau đó, Vicky chuyển sang trường Selwyn College. Cô bé gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình phổ thông, rồi thi đại học trong cùng một năm. Hiện nay, cô bé đang theo đuổi 2 văn bằng là Toán học ứng dụng và Tài chính, tại Viện ĐH Công nghệ Auckland và dự định sẽ tốt nghiệp trong năm 2021.

Ngô Đức Sơn (SN 2000), đang là sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội vì sở hữu gương mặt điển trai cùng chiều cao 1m77 khá ấn tượng.

Đức Sơn từng đại diện cho trường ĐH Kinh tế tham gia "The Face of Law 2019" và đoạt danh hiệu "Thí sinh được yêu thích nhất". Sơn có sở thích xem phim, chơi game, tâp gym, bơi lội và nấu ăn.

"Hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy (trái) hợp tác cùng với "hot boy IELTS 8.0" Thiện Khiêm viết cuốn sách đầu tay chia sẻ bí quyết học giỏi Tiếng Anh.

Trần Khánh Vy (SN 1999) đang là sinh viên ĐH Ngoại thương, đồng thời là một Youtuber, một MC trên sóng VTV7 với các chương trình như "IELTS Face-off", "Crack'em up", "Follow us".

Trong khi đó, Nguyễn Thiện Khiêm (SN 2001) được biết đến với danh xưng "hotboy IELTS". Cậu là Host/MC chương trình "IELTS on the go" trên VTV7. Thiện Khiêm học cùng trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) với Khánh Vy và sau đó nhận học bổng toàn phần của ĐH RMIT.

Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao "Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu Vàng 2019" cho 10 tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Môi trường và Công nghệ Vật liệu mới. Mỗi cá nhân đoạt giải được nhận cúp, giấy chứng nhận, Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" và tiền thưởng 20 triệu đồng.

Đồng thời, BTC cũng trao phần thưởng "Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ năm 2019" cho 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất.

Mai Thị Hồng (SN 2002, nickname Thu Hồng, Thanh Hóa) gây chú ý vì sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu. Không chỉ học giỏi, từ cấp THPT, Thu Hồng đã thử sức dẫn chương trình trên một số kênh YouTube, thu âm cho các video quảng cáo sản phẩm và các công việc liên quan đến giọng nói và thuyết trình. Với Hồng, những công việc này giúp bản thân có thêm thu nhập cũng như kinh nghiệm.

Trong kỳ thi đại học sắp tới, Thu Hồng dự định sẽ thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền để theo đuổi ước mơ làm truyền hình.

Khôi Nguyên (SN 1997, nick name Trê Phi) là con trai thứ 2 của nghệ sĩ Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh . Khôi Nguyên đi du học từ năm 14 tuổi và từng theo học chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh ở Los Angeles trước khi trúng tuyển ĐH Chapman (trường dạy điện ảnh thuộc top 10 thế giới).

Đam mê của Khôi Nguyên là điện ảnh và ca hát nên sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyên hi vọng sẽ có được cơ hội tỏa sáng trong cả 2 lĩnh vực nghệ thuật mà mình yêu thích.

"The Hidden Book 2020: To Atlantis!" là hội chợ sách được tổ chức bởi CLB học thuật Ams Advisor của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Ngoài các đầu sách mới, đa dạng dành cho nhiều lứa tuổi, hội chợ còn có nhiều cuốn sách cũ chất lượng, khó tìm trên thị trường, được bán với giá phải chăng.

Tình bạn suốt 12 năm của đôi bạn thân Nguyễn Ngọc Tâm Đan và Lại Văn Toàn (cùng SN 2002 và là học sinh trường THPT Chu Văn An, TP. Buôn Ma Thuột) nhận được rất nhiều sự yêu thích và ngưỡng mộ.

Cả hai nhiều năm liền cùng nhau phấn đấu đạt học sinh Khá, Giỏi và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đôi bạn cũng quyết định cùng nhau thi vào 2 trường là ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Tài chính Marketing (TP. HCM).

Hà Anh Tuấn sau khi quyết định ủng hộ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" số tiền 3 tỷ đồng đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ dư luận. Trên các diễn đàn sinh viên, anh được ca ngợi như một người nghệ sĩ tài đức. Bên cạnh đó, học vấn của Hà Anh Tuấn cũng được các bạn sinh viên chia sẻ lại như động lực và nguồn cảm hứng để bản thân phấn đấu học thật giỏi như thần tượng.

Trong thời gian học chuyên Hóa tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Hà Anh Tuấn từng 3 lần là học sinh giỏi môn Hóa học toàn thành phố. Sau tốt nghiệp, anh đậu cùng lúc 2 trường ĐH Ngân hàng và ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM), giành luôn một suất học bổng du học tại Mỹ. Trước khi toàn tâm toàn ý cống hiến cho âm nhạc, Hà Anh Tuấn đã du học tại trường Technik (TU) - ĐH Kĩ thuật Darmstadt, thuộc bang Hessen của Đức.

Gửi tin tức cộng tác mảng văn hóa - giải trí sinh viên qua e-mail: duc2707ajc@gmail.com

Nguyễn Đức

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/sac-mau-sv-77-co-be-goc-viet-13-tuoi-thanh-sinh-vien-2-nganh-dai-hoc-tai-new-zealand-1684360.tpo