Sắc màu SV 4/7: Chàng trai Việt đỗ 4 ĐH Canada, nữ sinh Olympic Lý thành Hoa khôi

Sang Canada du học từ lớp 11, Nguyễn Mạnh Kiên ngày càng tỏa sáng rực rỡ khi khẳng định được thực lực của bản thân tại nơi xứ người.

Sở hữu nhan sắc khả ái, Trịnh Thị Ái Phi (SN 2000) là Hoa khôi cuộc thi “Nét đẹp sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng 2019”. Không chỉ xinh đẹp, Ái Phi còn có thành tích học tập tốt. Suốt những năm tháng THPT cô đều là học sinh giỏi của trường, giành giải Ba cuộc thi Olympic Vật lý.

Sở hữu nhan sắc khả ái, Trịnh Thị Ái Phi (SN 2000) là Hoa khôi cuộc thi “Nét đẹp sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng 2019”. Không chỉ xinh đẹp, Ái Phi còn có thành tích học tập tốt. Suốt những năm tháng THPT cô đều là học sinh giỏi của trường, giành giải Ba cuộc thi Olympic Vật lý.

Trước khi trở thành Hoa khôi ĐH Tôn Đức Thắng, Ái Phi từng giành được danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi "Duyên dáng Tết sinh viên 2019".

Dự án "Nghiên cứu khả năng kháng đái tháo đường của cây lá gai xanh AP1 tại Quảng Ngãi" của hai nữ sinh lớp 11 THPT chuyên Lê Khiết (tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Vũ Hương Xuân và Nguyễn Anh Thư đã đoạt giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2019 - 2020.

Ý tưởng của dự án nảy sinh khi Xuân Hương và Anh Thư biết đến nông trường cây lá gai 10 ha tại xã Phổ Nhơn (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Nhóm nghiên cứu do cô Trần Thị Thanh Huyền, giáo viên môn Sinh học của trường THPT Chuyên Lê Khiết và các giảng viên khoa Hóa - Sinh - Môi trường của trường ĐH Phạm Văn Đồng hướng dẫn.

Trần Mạnh Kiên (SN 1995) gây ấn tượng khi đỗ 4 trường đại học tại Canada và tốt nghiệp thạc sĩ sớm 1 năm. Kiên nộp đơn vào khoa Kỹ thuật Hóa học của 4 trường đại học danh giá: ĐH Ottawa, ĐH McMaster, ĐH Toronto và ĐH Waterloo và được cả 4 trường chấp nhận. Sau khi cân nhắc, Kiên đã chọn theo học tại ĐH Waterloo - một ngôi trường được xếp hạng 41 thế giới về đào tạo Kỹ thuật và Công nghệ, với học bổng trị giá 5.000 USD.

Mạnh Kiên từng làm việc cho ĐH Waterloo với vai trò Trợ giảng, Dana Incorporated (Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm), Suncor Energy (Kỹ sư), Toyota Motor Sản xuất Canada (Kỹ sư) và Apotex (Kỹ sư). Trong thời gian làm việc tại Suncor và Apotex, Kiên còn là đại diện chiến dịch của một tổ chức từ thiện mang tên United Way. Green Sorbs - đề án thiết kế năm cuối đại học do Mạnh Kiên là trưởng nhóm đã giành được nhiều giải thưởng, trị giá tổng cộng lên tới 25.000 USD. Nhóm của Kiên đã chiến thắng Giải thưởng Velocity 5K, Quỹ Kỹ sư tương lai, Giải thưởng Doanh nhân Norman Esch và xuất sắc đạt vị trí số 1 trong Cuộc thi Kỹ thuật Sáng tạo Ontario 2018 về Thiết kế Sáng tạo, giải Á quân trong Cuộc thi Kỹ thuật 2018 cho Thiết kế sáng tạo và Giải thưởng thiết kế Capstone Engineering GM.

Ngoài ra, Mạnh Kiên còn liên tục gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng khác: Là gương mặt sinh viên quốc tế có mặt trong Dean’s List - danh sách tôn vinh những sinh viên ưu tú (5% sinh viên học tập xuất sắc của lớp) trong toàn bộ 8 học kỳ; lấy bằng Cử nhân Khoa học Ứng dụng vào tháng 4/2018; giành được Học bổng Cao học Iron Ring 5.000 USD cùng 48.000 USD tiền tài trợ khác cho năm đầu cao học; là một trong những gương mặt đại diện ĐH Waterloo tại lễ trao giải PACE 2019; là đội trưởng của UWAFT, một đội sinh viên tham gia cuộc thi EcoCar do Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne và General Motors tổ chức; tốt nghiệp Thạc sĩ sớm 1 năm với điểm trung bình tích lũy là 95/100...

30 gương mặt nữ sinh đã được chọn để đi tiếp vào vòng bán kết cuộc thi Hoa khôi ĐH Huế 2020, diễn ra vào ngày 12/7 tại Hội trường ĐH Huế, số 1 Điện Biên Phủ, TP. Huế. Đêm Chung kết và trao giải dự kiến diễn ra 19h tối 25/7 tại Nhà hát Sông Hương Huế (Học viện Âm nhạc Huế, TP. Huế).

Một gương mặt "tuổi trẻ tài cao", lại xinh đẹp đang được giới trẻ quan tâm là nữ Đại sứ trường THPT Chuyên Sư phạm năm 2020 - Hà Minh Trang (SN 2004).

Minh Trang là học sinh lớp 10 Anh 1 của THPT Chuyên Sư phạm. Cô bạn tuy trẻ tuổi nhưng đã sở hữu chuỗi thành tích đáng nể: Top 3 toàn quốc cuộc thi hùng biện tiếng Anh "EF Challenge 2018"; Giải Ba môn tiếng Anh cuộc thi "Học sinh giỏi" cấp quận lớp 9; Thành viên CLB Âm nhạc MCCM, CLB bóng rổ CSP Basket; Chủ tịch Cộng đồng liên kết vì môi trường Vert Xanh. Sắp tới, Minh Trang sẽ tiếp tục ôn tập và tham gia các kì thi của Đội tuyển học sinh giỏi Anh, phát triển câu lạc bộ âm nhạc MCCM của mình và đưa cộng đồng yêu môi trường Vert Xanh tới nhiều thế hệ trẻ.

Mang vẻ ngoài có nhiều nét hao hao Sơn Tùng M-TP, chàng trai Ngô Đức Hải (SN 2000) bất ngờ nổi tiếng trên các diễn đàn "săn trai đẹp". Hiện tại, Đức Hải đang bảo lưu kết quả học tập tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để Nam tiến theo đuổi con đường nghệ thuật.

Hồ sen Nhật rộng tới 1ha và loạt cây phượng bung nở tuyệt đẹp, Hang Múa tiếp tục hút hồn giới trẻ vào mùa hè tại Ninh Bình. Bên cạnh đó, Hang Múa còn chiều lòng các "tín đồ sống ảo" bằng loạt địa điểm tuyệt đẹp như đỉnh núi Múa, tháp sống ảo, vườn nấm hay thác nước khổng lồ...

Trong mùa nắng nóng oi bức, nhiều sinh viên đã chọn cửa hàng tiện lợi 24/7 làm nơi "cắm rể" tránh nóng cũng như học tập. Tuy nhiên, với lượng đông sinh viên ồ ạt vào cửa hàng tiện lợi như thế này thì cần lưu ý về vấn đề đỗ xe hợp lý, tránh tình trạng bị phạt hành chính vì đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường. Đồng thời, việc giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi cũng cần được lưu ý.

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khiến cộng đồng mạng khá bất ngờ với một địa điểm check-in sống ảo xịn sò tại cơ sở 2 của trường.

Pha dắt xe "bá đạo" của 2 cô gái trẻ trên đường (được cho là đường Thái Hà, Hà Nội) khi được chia sẻ đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Tất cả đều thót tim và lên án trước pha dắt xe tiềm ẩn nhiều nguy hiểm này của 2 cô nàng liều lĩnh.

Gửi tin tức cộng tác mảng văn hóa - giải trí sinh viên qua e-mail: duc2707ajc@gmail.com

Nguyễn Đức

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/sac-mau-sv-47-chang-trai-viet-do-4-dh-canada-nu-sinh-olympic-ly-thanh-hoa-khoi-1682974.tpo