Sắc màu SEA Games 31: Tuyệt vời người hâm mộ Việt Nam

SEA Games 31 chứng kiến các cuộc tranh tài nghẹt thở với nhiều bộ huy chương được trao, và một trong những điểm nhấn tạo nên sức hấp dẫn cho đại hội là người hâm mộ Việt Nam. Góc nhìn của bạn Mi Lan (TP.HCM).

1. Đội tuyển U23 Indonesia vừa có trận thắng tưng bừng 4-0 trước U23 Philippines trong trận đấu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 chiều 13/5, qua đó buộc đối thủ này trở thành đội đầu tiên về nước.

Sau trận đầu, thầy trò HLV Shin Tae Yong nán lại để cảm ơn người hâm mộ. Có hàng chục cổ động viên mang cờ đỏ - trắng người Indonesia, chủ yếu đến từ Jakarta và Bali.

Người hâm mộ Việt Nam tạo nên sự cuồng nhiệt cho SEA Games 31

Theo ghi nhận của nhà báo Muhammad Adi Yaksa, người đi theo U23 Indonesia ở SEA Games 31, cổ vũ cho đội quân của HLV Shin Tae Yong trên sân Việt Trì còn có các CĐV người Việt Nam.

Tất nhiên, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Phú Thọ không chỉ vì bảng A có sự hiện diện của U23 Việt Nam.

HLV Brad Maloney của U23 Malaysia từng thể hiện sự ngạc nhiên bởi không khí trên sân Thiên Trường, Nam Định. Ông cho rằng điều này tác động đáng kể đến việc đội nhà thắng U23 Thái Lan và hạ tiếp U23 Lào.

Các đội U23 Lào và U23 Campuchia cũng nhận được sự cổ vũ từ khán giả Nam Định, mang cảm giác như thể được thi đấu trên sân nhà.

Nualphan Lamsam, hay Madame Pang - nữ trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan, người từng theo đội nam và nữ đi nhiều nơi, cũng cảm thấy bất ngờ bởi sự cuồng nhiệt trên khán đài sân Thiên Thường.

"Tôi rất vui khi thấy người hâm mộ bóng đá Việt Nam trên khán đài với sự nhiệt tình cao đến thế. Tôi làm bóng đá 16 năm và thực sự thấy bất ngờ trước không khí này. Tôi thích điều này. Mọi người đều thân thiện", Madame Pang nói lên cảm xúc cá nhân.

Nữ doanh nhân quyền lực, người có ảnh hưởng lớn với bóng đá Thái Lan, không quên gửi lời cảm ơn khi "Voi chiến" thi đấu dưới không khí đặc biệt. "Xin cảm ơn sự cổ vũ nhiều tình của người hâm mộ Việt Nam".

2. Cho đến nay, sân Thiên Trường ghi nhận những con số khán giả khổng lồ xem các trận đấu bảng B bóng đá nam SEA Games 31.

Xấp xỉ 3 vạn người, cụ thể là 29.985 khán giả có mặt để cổ vũ trận U23 Thái Lan thua ngược U23 Malaysia 1-2.

Trong trận thứ hai của Thái Lan, thắng đậm U23 Singapore 5-0, lượng khán giả vào sân được ghi nhận 28.998 người.

Xấp xỉ 30.000 khán giả đến sân Thiên Trường xem U23 Thái Lan đấu U23 Malaysia

Người hâm mộ Việt Nam góp phần làm nên những trận cầu đỉnh cao và đầy bất ngờ, khi cầu thủ các đội được tiếp thêm sức mạnh về tinh thần chiến đấu.

Ngược về 3 năm trước, bảng B SEA Games 30 không có chủ nhà Philippines chỉ đón vài trăm khán giả. Thái Lan thắng Brunei 7-0 dưới sự chứng kiến của 140 người, trong khi "Voi chiến" gặp Lào còn thấp hơn: 94 khán giả.

Trận đấu có lượng người xem cao nhất bảng B SEA Games 30 là cuộc chiến Việt Nam thắng Indonesia 2-1. Có 4.610 người vào sân, trong đó chủ yếu là người dân hai nước sống và học tập tại Philippines.

Khi hai đội tái ngộ trong trận chung kết, khán giả vào sân đạt 11.500 người. Rất đông trong số này là CĐV Việt Nam đến Philippines thông qua các tour du lịch kết hợp bóng đá, chứ không nhiều người hâm mộ bản địa.

3. Nhóm phóng viên Thái Lan khi đến sân Nội Bài lo lắng về sự ảm đạm của kỳ đại hội như Philippines 2019 hay Malaysia 2017, với sự thờ ơ của người địa phương. Sân bay quốc tế ở Hà Nội không có sự kiện chào đón các đoàn dự SEA Games.

Nhưng khi đến các thành phố có địa điểm tổ chức sự kiện, tất cả ngỡ ngàng bởi sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam.

"Sự lo lắng không còn nữa vì khi đến nhiều nhà thi đấu khác nhau, chúng tôi chứng kiến rất nhiều người Việt Nam có mặt cổ vũ cho tất cả VĐV tham dự với sự nhiệt tình cao.

Cho dù có các đội Việt Nam thi đấu hay không, người hâm mộ vẫn theo dõi cuộc thi và cổ vũ hết mình. Hình ảnh này có ở mọi môn thi đấu", nhóm phóng viên của Thai Rath viết.

Các môn thể thao khác cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả Việt Nam

"Có thể thấy sự khác biệt qua bóng đá nam của U23 Thái Lan, đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam. Người hâm mộ phủ kín sức chứa tối đa của sân, điều chưa từng có từ trước đến nay. Ở các môn thể thao khác, Pencak silat, Kurash, cầu mây... được mọi người theo dõi và cổ vũ nhiệt tình.

Lễ khai mạc SEA Games 31 hôm thứ Năm cũng rất đông khán giả. Trong sân phủ kín người mâ mộ, nhưng bên ngoài còn ấn tượng hơn. Rất nhiều người không có vé đã đứng chờ pháo hoa trước sân Mỹ Đình. Xe máy đứng kín đường, chỉ để một làn cho ô tô di chuyển. Mọi người vui vẻ chấp nhận cảnh tắc đường một thời gian dài".

SEA Games 31 được nhiều kênh truyền thông quốc tế mô tả ít cạnh tranh hơn. Nhưng phần đông người Việt Nam biết đất nước mình đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á, điều khác biệt so với các kỳ trước, khi người bản địa không biết sự kiện diễn ra ở đâu.

"Sự cuồng nhiệt mà người hâm mộ Việt Nam tạo ra ở đại hội này đến theo cách mà chúng tôi không ngờ tới!", nhóm phóng viên Thai Rath kết luận.

SEA Games 31 giúp kích cầu du lịch và kinh tế sau Covid-19. Chính sự nhiệt tình và thân thiện của người Việt Nam giúp tăng thêm sức hút với du khách nước ngoài.

Mi Lan (TP.HCM)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sac-mau-sea-games-31-tuyet-voi-nguoi-ham-mo-viet-nam-2019390.html