Sắc màu rực rỡ ở chợ hoa Hà Nội

Những chợ hoa Tết nổi tiếng ở Thủ đô đã mở. Đào phai, đào thắm, đào rừng, quất cảnh, đồ trang trí đủ sắc màu báo hiệu Tết Canh Tý đã cận kề.

Những vườn đào Nhật Tân trải dài ven bãi Sông Hồng đã bung nở trong những ngày giáp Tết, thu hút nhiều người đến chụp ảnh.

Những vườn đào Nhật Tân trải dài ven bãi Sông Hồng đã bung nở trong những ngày giáp Tết, thu hút nhiều người đến chụp ảnh.

Chợ hoa Tết Hàng Lược mở từ ngày 10/01/2020 rực rỡ đủ loại đồ trang trí ngày Tết.

Cụ ông với vẻ mặt mãn nguyện vì sắm được cành đào ưng ý tại chợ hoa Tết Hàng Lược.

Là chợ hoa Tết lâu đời nhất đất Hà Thành, chợ hoa Hàng Lược mỗi năm chỉ họp một phiên vào dịp Tết Nguyên đán. Hoa đào, quất cảnh chơi Tết là những mặt hàng không thể thiếu tại khu chợ này.

Mô hình bánh chưng xanh, giò lụa, pháo hồng gợi nhớ những cái Tết xưa. Đó là thời mà đêm 30 Tết nhà nào cũng phải đốt bánh pháo để xua những cái xui xẻo năm cũ, đón năm mới với tâm thế hào hứng, lạc quan.

Hoa giả, đèn lồng đủ mẫu mã, rực rỡ đủ màu phủ khắp đoạn phố Hàng Mã.

Hình ảnh linh vật của năm mới xuất hiện khắp nơi.

Năm Canh Tý, các chú chuột xuất hiện phần lớn trên những bao lì xì.

Thiếu nữ Hà Thành diện áo dài truyền thống dạo chơi chợ hoa Hàng Lược.

Sắc đào trong gió sớm.

Một người bán hàng với chiếc mũ cách điệu hình linh vật của năm 2020.

Chợ hoa Quảng An tràn ngập hoa đào tấp nập người mua bán.

Cành đào có giá từ 100 ngàn đồng đến vài triệu tùy theo độ lớn, nhỏ, dáng, hoa...

Chợ hoa Lạc Long Quân họp dọc 2 bên con đường này hình thành từ khi con đường Lạc Long Quân được mở. Đây là khu chợ thu hút rất đông người mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Hai cha con người nước ngoài cũng sắm một cành đào chơi Tết.

Đối với đa phần gia đình người miền Bắc, Tết mà không có cành đào trong nhà thì chưa phải là Tết.

Lê Anh Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/nhung-cho-hoa-tet-nguyen-dan-tai-ha-noi-ron-rang-sac-xuan-609124.html