Sắc màu du lịch Hưng Yên giữa lòng Hà Nội

Chiều 27-11, chương trình 'Sắc màu du lịch Hưng Yên' do UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức, đã khai mạc tại khu vực Nhà Bát Giác (Vườn hoa Lý Thái Tổ) trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khai mạc chương trình "Sắc màu du lịch Hưng Yên".

Chương trình nhằm giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, giá trị văn hóa đặc sắc, đặc sản ẩm thực nổi tiếng của Hưng Yên tới đông đảo người dân Thủ đô và du khách, góp phần phát triển du lịch Hưng Yên nói riêng, du lịch cả nước nói chung.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên Đoàn Văn Hòa, tuy không có tài nguyên rừng, núi và biển nhưng Hưng Yên mang đậm trong mình những truyền thống văn hóa, văn hiến của đất nước. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.802 di tích các loại, trong đó có 2 di tích, khu di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, 3 bảo vật quốc gia, 172 di tích, cụm di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cùng hàng nghìn tài liệu, hiện vật cổ có giá trị.

Hưng Yên còn là nơi lưu giữ hơn 400 lễ hội truyền thống đặc sắc, là vùng đất có nhiều đặc sản nổi tiếng: Nhãn lồng, gà Đông Tảo... Ngoài ra, nơi đây có các làng nghề có khả năng khai thác phục vụ phát triển du lịch như: Đúc đồng Lộng Thượng, hương xạ thôn Cao, đan đó Thủ Sỹ, dược liệu Nghĩa Trai... Do đó, Hưng Yên phát triển mạnh các loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, cộng đồng, làng nghề, sinh thái...

Người dân và du khách tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sắc của Hưng Yên.

Chương trình "Sắc màu du lịch Hưng Yên" diễn ra từ ngày 27 đến 29-11, với các hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Giao lưu văn hóa qua nghệ thuật diễn xướng dân gian đặc sắc (hát trống quân, chèo, ca trù); quảng bá du lịch Hưng Yên thông qua không gian trưng bày tiềm năng du lịch, sản phẩm làng nghề, đặc sản ẩm thực, nông sản an toàn. Đặc biệt, công chúng có thể cảm nhận vẻ đẹp Hưng Yên giữa lòng Hà Nội qua triển lãm gần 100 bức ảnh về mảnh đất văn hiến này.

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/du-lich/984730/sac-mau-du-lich-hung-yen-giua-long-ha-noi