'Sắc màu của biển' đoạt giải nhất cuộc thi ảnh du lịch

Sau 6 tháng phát động, cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề 'Tôi yêu Việt Nam' đã chọn được những tác phẩm xuất sắc và triển lãm tại Hà Nội, sáng 5/7.

Tiếp nối thành công từ 7 cuộc thi lần trước, Tổng cục Du lịch tiếp tục giao cho Tạp chí Du lịch tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8 mang chủ đề “Tôi yêu Việt Nam” năm 2018 với sự phối hợp và bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Cuộc thi là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2018).

Diễn ra từ tháng 1 đến tháng 6, BTC đã nhận được 16.370 tác phẩm dự thi, chọn ra 11 tác phẩm để trao giải, 184 tác phẩm triển lãm. Ngoài ra, còn có 2 tác phẩm nhận giải phụ từ bình chọn và chia sẻ thông qua mạng xã hội. Những phong cảnh đẹp, lễ hội đặc sắc và các hoạt động du lịch trên tất cả tỉnh, thành phố trong nước đã được các tác giả ghi lại qua ống kính máy ảnh, trong đó các tác phẩm về Hà Nội có số lượng nhiều nhất.

Các tác phẩm dự thi được đánh giá chất lượng tốt, bám sát chủ đề du lịch, là cơ sở hình thành hệ thống dữ liệu ảnh phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến cho ngành du lịch Việt Nam.

Tác giả Trần Bảo Hòa cho biết anh may mắn khi chụp được tấm ảnh “Sắc màu của biển” và đoạt giải nhất. Bức ảnh được chụp lúc hoàn hôn, cho thấy vẻ đẹp của Hòn Yến.

Hai tác phẩm đoạt giải nhì cùng thể hiện những khoảnh khắc ánh sáng đẹp của vùng cao Tây Bắc.

“Để chụp được một bức ảnh đôi khi có cả sự may mắn, tôi chọn góc ảnh ưng ý rồi đợi chiếc dù lượn bay vào khuôn hình và bấm máy”, tác giả Trần Anh Tuấn chia sẻ về bức ảnh đoạt giải ba “Bay lên Việt Nam ơi” của mình.

Tác phẩm đoạt giải ba “Đua voi hồ Lắk” của Nguyễn Ngọc Hòa.

Tác phẩm đoạt giải ba “Thạch nhũ hang Tiên” của Lê Đức Đạt.

“Mùa Yêu” của Lê Thái Dương, giải khuyến khích.

“Gia đình voọc chà và chân nâu” của Hà Phước Thạnh, giải khuyến khích.

“Chiều mùa hè” của Trần Quốc Lộc, giải khuyến khích.

“Còn đó một nét xưa” của Đỗ Trọng Danh, giải khuyến khích.

“Nơi hạnh phúc bắt đầu” của Trần Cao Bảo Long, giải khuyến khích.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 11/7.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sac-mau-cua-bien-doat-giai-nhat-cuoc-thi-anh-du-lich-post857528.html