Sắc màu chợ phiên Mèo Vạc

Chợ phiên tại trung tâm thị trấn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, họp vào sáng chủ nhật hàng tuần, luôn hấp dẫn du khách bởi một không gian văn hóa gắn kết, đậm đà bản sắc các dân tộc thiểu số vùng cao nguyên đá địa đầu Tổ quốc.

Sau những ngày lao động vất vả, phiên chợ chủ nhật cũng là nơi người dân tìm về để giao lưu tâm tình, mua sắm nhu yếu phẩm, công cụ sản xuất, trong những bộ trang phục sặc sỡ truyền thống, nhất là chị em phụ nữ.

Đi chợ phiên cũng là dịp nam thanh nữ tú hò hẹn

Đi chợ phiên cũng là dịp nam thanh nữ tú hò hẹn

Gà bản luôn có giá cao gấp vài lần dưới xuôi

Chị em hưởng ứng chiến dịch giải cứu cam sành do Hội Nông dân huyện phát động

Món rượu ngô truyền thống của xã Cán Chu Phìn thường được chị em nấu, ủ và mang xuống chợ

Không gian ẩm thực xôm tụ cuối phiên chợ

Cuốc được rèn tại làng nghề truyền thống của người Dao ở xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc

Gùi “quẩy tấu” - một nông cụ quan trọng của người Mông

QUANG PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/sac-mau-cho-phien-meo-vac-717297.html