Sắc hoa mùa hạ trên đường phố Hà Nội

Những ngày tháng 5, đường phố Hà Nội lại rực rỡ sắc màu bởi những loài hoa như: Muồng hoàng yến, bằng lăng… đang nở rộ. Giữa tháng 5, hoa muồng hoàng yến bắt đầu nở rộ khoe sắc bên hồ Tây (Hà Nội).

Giữa tháng 5, hoa muồng hoàng yến bắt đầu nở rộ khoe sắc bên hồ Tây (Hà Nội).

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp bên hoa muồng hoàng yến.

Muồng hoàng yến có nguồn gốc từ Nam Á, được gọi với nhiều cái tên khác nhau như: Muồng hoàng hậu, bọ cạp vàng… và là quốc hoa của đất nước Thái Lan.

Ở “Xứ sở Chùa vàng” muồng hoàng yến được gọi là dok khuen, màu hoa vàng tượng trưng cho Hoàng gia Thái Lan.

Muồng hoàng yến thường nở thành từng chùm, rủ xuống dài khoảng 20-40cm.

Ông Hoàng Văn Thành (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Tôi thường xuyên đạp xe quanh hồ Tây. Không chói lóa như các loài hoa khác của mùa hạ, muồng hoàng yến mang vẻ đẹp dịu dàng, kiêu sa…”.

“Muồng hoàng yến nở rộ, khiến ai nấy đi qua đây đều không khỏi xao xuyến”, ông Thành chia sẻ thêm.

Nhiều người tranh thủ lưu giữ vẻ đẹp của muồng hoàng yến, loài hoa nở rộ vào khoảng tháng 5 đến tháng 7.

Khung cảnh đầy thơ mộng ở ven hồ Tây.

Cùng với muồng hoàng yến, bằng lăng tím cũng góp phần tô điểm cho bức tranh thiên nhiên Hà Nội thêm phần rực rỡ.

Cây bằng lăng được trồng nhiều trên các tuyến đường như: Văn Cao, Kim Mã…

Bằng lăng có nguồn gốc từ Ấn Độ, chiều cao trung bình khi trưởng thành từ 10 đến 15m và có thể sống tốt ở nhiều môi trường khí hậu khác nhau.

Bằng lăng thường nở rộ vào đầu tháng 5, mỗi bông có 6 cánh, mỗi cánh dài từ 2cm đến 3,5cm.

Cây bằng lăng có 2 thời kỳ, đẹp nhất là sau Tết Nguyên đán khi cây ra lộc và đầu hè khi cây nở hoa.

Bên cạnh hoa muồng hoàng yến, bằng lăng… những nụ sen đang chuẩn bị bung nở.

Công nhân tất bật với việc chăm bón hoa sen ở khu vực hồ Tây.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/967269/sac-hoa-mua-ha-tren-duong-pho-ha-noi