Sắc hoa mới ở huyện vùng cao A Lưới

Sau thời gian trồng thử nghiệm cho kết quả khả quan, năm 2018, những người nông dân ở huyện biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mở rộng mô hình trồng hoa tulip để phục vụ nhu cầu chơi hoa trong dịp Tết Nguyên đán (xem ảnh).

Chúng tôi cùng cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện A Lưới đến thăm mô hình trồng hoa tulip của gia đình bà Lê Thị Nga, tổ 2, thị trấn A Lưới, đây là một trong những hộ nông dân đầu tiên trồng thử nghiệm hoa tulip tại huyện miền núi khó khăn này. Năm nay, gia đình bà Nga đưa vào trồng 1.500 củ hoa tulip để phục vụ Tết. Bà Nga cho biết: “Năm đầu mới trồng hoa tulip, tôi cũng hơi lo vì chưa hiểu gì về loài hoa mới này. Sau một năm tôi thấy trồng hoa này cũng dễ, thời gian thu hoạch lại ngắn hơn các loại hoa khác, giá bán được cao. Mỗi chậu hoa chi phí khoảng 25 nghìn đồng, khi thu hoạch trung bình mỗi chậu gia đình tôi bán với giá 100 nghìn đồng”.

Từ những thành công ban đầu, năm nay UBND huyện A Lưới tiếp tục hỗ trợ giống, kỹ thuật cho các hộ nông dân. Từ những hộ dân trồng tulip thí điểm, quy mô nhỏ lẻ, đến nay huyện A Lưới đã mở rộng ra 8 vườn với hơn 10.000 cây hoa tulip. Tất cả các cơ sở này đều trồng để cung cấp cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, chính là người tâm huyết đưa giống hoa tulip về trồng tại huyện A Lưới chia sẻ: “Để có được mô hình trồng hoa tulip như thế này, chúng tôi đã cử cán bộ đi tham quan, học tập các mô hình có đặc điểm khí hậu, thời tiết tương đồng tại tỉnh Lâm Đồng. Sau khi trồng thử nghiệm thành công, bây giờ việc trồng và chăm sóc hoa của người dân đã được nâng lên thành quy trình. Trong năm tới, UBND huyện sẽ tiếp tục thử nghiệm trồng thêm nhiều giống mới để giúp nhân dân phát triển kinh tế”.

Bài và ảnh: VÕ TIẾN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/sac-hoa-moi-o-huyen-vung-cao-a-luoi-566288