Sắc hoa đón Xuân ở Sư đoàn 5

Đến Sư đoàn 5 (Quân khu 7) những ngày này, chúng tôi được tham quan vườn hoa chuẩn bị Tết của các đơn vị. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 nói: 'Hiện Tiểu đoàn 6 đã ươm trồng được hơn 5.000 cây hoa hướng dương và hơn 4.000 cây hoa các loại.

Việc ươm, trồng các loại hoa đón Tết được đơn vị làm từ nhiều năm nay, vì thế cán bộ, chiến sĩ đã có kinh nghiệm từ khâu xử lý đất đến chọn giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc. Đơn vị chọn khu đất tốt ươm giống sau đó lựa những cây phát triển tốt đem cấy, trồng ra khuôn viên đơn vị và trong các chậu, bồn hoa. Tự ươm, trồng các loại hoa giúp đơn vị tiết kiệm kinh phí, đồng thời tạo cho cán bộ, chiến sĩ niềm vui, gắn bó với đơn vị khi Tết đến, xuân về".

Không chỉ ở Tiểu đoàn 6 mà các đơn vị trong toàn sư đoàn cũng đều ươm, trồng hoa chuẩn bị đón Tết. Đại úy Nguyễn Bảo Tâm, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 cho hay, Tiểu đoàn đã trồng gần 3.500 cây hoa hướng dương được 30 ngày tuổi. Theo anh Tâm, tưới đều, chăm sóc cẩn thận, số hoa này sẽ nở rộ vào đúng dịp Tết Kỷ Hợi 2019, bảo đảm đủ hoa để trang trí trước, trong và sau Tết tại đơn vị.

Vườn hoa hướng dương đón Tết của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5.

Sư đoàn 5 là đơn vị chủ lực, quân số đông. Để bộ đội yên tâm vui xuân, đón Tết, ngoài bánh mứt, thực phẩm, có một thứ không thể thiếu trong đời sống cán bộ, chiến sĩ trong ngày Tết, đó là thú chơi hoa. Trước Tết khoảng hai tháng, sư đoàn chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch chuẩn bị hạt giống, làm luống, ươm trồng và lựa chọn các loại hoa đặc trưng của ngày Tết, phù hợp với văn hóa, khí hậu phương Nam. Đơn vị thường xuyên rút kinh nghiệm nhân rộng cách làm hay. Vào dịp giáp Tết, sư đoàn tổ chức hội thi hoa xuân, cây cảnh, gắn với các hoạt động vui chơi giải trí của đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chủ động giáo dục, tạo niềm say mê cho cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và môi trường văn hóa lành mạnh. Cách tổ chức chuẩn bị ươm trồng hoa Tết của sư đoàn đã trở thành thú vui, niềm đam mê, sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, nhất là chiến sĩ trẻ lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, trở thành nét đẹp của chiến sĩ sư đoàn trong nhiều năm qua. Bằng niềm đam mê, sáng tạo, đến nay cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã ươm, trồng được hơn 90.000 cây hoa các loại, trong đó nhiều giống hoa phát triển tốt, như: Hoa hướng dương, vạn thọ, hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa lan… Xuân này, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn được đón cái Tết ấm áp trong không gian rực rỡ sắc hoa, tiếp thêm nghị lực để cán bộ, chiến sĩ chắc tay súng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài và ảnh: DUY HIỂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/sac-hoa-don-xuan-o-su-doan-5-560598