Sắc gốm Bát Tràng trong lòng Hà Nội

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018), tại Nhà Thái Học, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Hội gốm sứ Bát Tràng tổ chức trưng bày 'Sắc gốm Bát Tràng trong lòng Hà Nội', giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp tinh tế, thuần Việt của nghề thủ công truyền thống có từ hàng trăm năm nay.

Sản phẩm gốm sứ Bát Tràng tại buổi trưng bày

Theo đó, 150 sản phẩm của 10 nghệ nhân gốm nổi tiếng ở nhiều dòng gốm khác nhau ở làng Bát Tràng như men rạn hoa nâu, lục bào, hoàng lưu ly, men rạn, đắp nổi, men chàm lam, men lam trắng, men rạn đàn, men gốm son đỏ, men gốm hồng sa, men đa sắc, men thấu quang... sẽ được giới thiệu.

X.Hoa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ha-noi-hotnews/sac-gom-bat-trang-trong-long-ha-noi-417057.html