Sabeco xin miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Võ Thanh Hà

Ban lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT Sabeco vào ngày 23/4 tới.

Ngày 13/4, Tổng công ty cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố tài liệu liên quan tới cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường sẽ được tổ chức ngày 23/4 tới.

Sabeco xin miễn nhiệm Chủ tịch với ông Võ Thanh Hà. Ảnh Internet

Theo đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp này đã có tờ trình cổ đông bỏ phiếu việc xin miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT Sabeco.

Đây là động thái rất bất ngờ, dù trước đó, nội dung để tiến hành đại hội cổ đông bất thường của Sabeco đã được xác định là để bàn về vấn đề nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp này.

Được biết, cổ đông lớn nhất hiện nay là Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev), đang nắm 53,59% vốn điều lệ Sabeco, liên tục hối thúc được tiếp quản điều hành doanh nghiệp, kể từ khi Bộ Công thương "bán" Sabeco trị giá gần 5 tỉ USD vào cuối năm 2017 vừa qua. Sau khi bán vốn cho ThaiBev tháng 12/2017, vốn Nhà nước tại Sabeco chỉ còn hơn 36%.

Có thể nói việc miễn nhiệm ông Võ Thanh Hà, chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco, chỉ là vấn đề thời gian kể từ khi Bộ Công thương chính thức thoái vốn tại Sabeco từ cuối năm 2017.

Theo kế hoạch, ngày 23/4 tới công ty trình đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện việc kiểm toán BCTC bán niên và năm 2018; soát xét BCTC hợp nhất của SAB theo chính sách của ThaiBev cho các giai đoạn bao gồm kỳ 3 tháng kết thúc ngày 31/3/3018, 30/6/2018, 31/12/2018 và 31/3/2019.

HĐQT cũng trình đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Thanh Hà.

Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Sabeco. Hiện có 3 người nước ngoài tham gia ứng cử gồm ông Koh Poh Tiong (sinh năm 1946), quốc tịch Singapore, hiện là Chủ tịch HĐQT Beer Group; ông Tan Tiang Hing (sinh năm 1964), quốc tịch Malaysia, hiện là CEO Công ty Dexcel International và từng làm cho Heneiken; và ông Sunyaluck Chaikajornwat (sinh năm 1977), quốc tịch Thái Lan, làm việc tại Weerawong Chinnavat & Partners Ltd.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định sẽ "tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư Thái trên cơ sở pháp luật hiện hành". Theo khẳng định của Bộ Công Thương, Nhà nước vẫn giữ 36% nên có quyền phủ quyết việc thay đổi thương hiệu, thay đổi điều lệ, định hướng sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp… theo Luật Doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau kiểm toán của Sabeco năm 2017 giảm gần 190 tỷ đồng, xuống còn 4.948 tỷ. Việc giảm lãi sau kiểm toán được lý giải do thay đổi nhiều khoản mục như tăng chi phí hỗ trợ, chiết khấu bán hàng, quản lý doanh nghiệp... Dù vậy, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lãi tăng trên 6% so với 2016.

Nam Phong

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/sabeco-xin-mien-nhiem-chu-tich-hdqt-vo-thanh-ha-100836