Sabeco nhận được phản hồi mạnh mẽ của NĐT tại roadshow Singapore

Sabeco đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tham gia buổi roadshow tại Singapore, trong đó có 2 tập đoàn lớn của Nhật Bản là Kirin Holdings Co Ltd và Asahi Group Holdings Ltd đang cân nhắc và quyết định lượng cổ phần sẽ mua.

Theo Deal Street Asia, Chủ tịch HĐQT của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB, Sabeco) ông Võ Thanh Hà chia sẻ, Sabeco đã nhận được phản hồi mạnh mẽ từ nhà đầu tư (NĐT) trong buổi roadshow tại Singapore, trong bối cảnh Chính Phủ Việt Nam đang tiến gần đến việc thoái vốn tại doanh nghiệp bia trị giá 9 tỷ USD nắm giữ thương hiệu Bia Sài Gòn và 333 này.

Ông Võ Thanh Hà cho hay, Chính phủ sẽ sớm công bố chi tiết về kế hoạch thoái 90% cổ phần đang sở hữu tại Sabeco, như một phần trong tiến trình gọi vốn dài hơi của Nhà nước. Chính phủ Việt Nam muốn hoàn thành việc thoái vốn tại Saeco trong tháng 12, mặc dù những thông tin chi tiết về quy mô và giá của đợt chào bán vẫn chưa được tiết lộ.

Thông tin bán cổ phần đã thu hút được sự chú ý của nhiều hãng bia trên toàn cầu đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận với Việt Nam - thị trường bia đang mang về khoản lợi nhuận lớn cho hãng bia Hà Lan Heineken NV - tổ chức hiện nắm giữ 5% cổ phần của Sabeco .

Theo số liệu của công ty nghiên cứu Euromonitor International, lượng tiêu thụ bia bình quân đầu người của Việt Nam được dự báo sẽ tăng từ mức 40,6 lít lên 47,8 lít vào năm 2021, trở thành nước tại Đông Nam Á có mức tiêu thụ bia bình quân trên đầu người lớn nhất Châu Á .

Việc thoái vốn tại Sabeco cũng sẽ là một hình mẫu cho kế hoạch thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp bia khác là Habeco. Hiện nay, hãng bia Đan Mạch Carlsberg A/S đang sở hữu 17,3% vốn của Habeco.

“Chúng tôi đã gặp một số NĐT rất tiềm năng và là những NĐT chiến lược. Sabeco đã nhận được phản hồi rất tốt từ các nhà đầu tư, và họ xem Sabeco là một công ty rất tốt và có tiềm năng phát triển cao", ông Hà cho biết, theo lời nhận xét từ phía cố vấn Việt Nam.

Ông Hà cũng cho hay, đại diện của 2 tập đoàn lớn của Nhật Bản là Kirin Holdings Co.Ltd và Asahi Group Holdings Ltd cũng tham gia vào buổi roadshow.

Đại diện của Kirin từng cho biết, tập đoàn này đang cân nhắc mua cổ phần của Sabeco, và sẽ quyết định số lượng cổ phần chào mua khi có đầy đủ thông tin về đợt thoái vốn từ Chính Phủ Việt Nam. Với Asahi, trong tháng 9, tập đoàn này từng chia sẻ với hãng tin Reuter đang nghiên cứu Sabeco.

Trong khi đó trên thị trường, thị giá cổ phiếu Sabeco đã tăng lên mức đỉnh 318.800 đồng/cp, cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Khi được hỏi ý kiến về thị giá của cổ phiếu SAB, ông Hà cho biết ”giá được xác định bởi thị trường”. Mặt khác một số NĐT cho biết lượng cổ phiếu ‘free float’ rất nhỏ trên thị trường chính là nguyên nhân tạo nên sự tăng giá.

Sabeco là một trong những doanh nghiệp chiếm phần lớn thị phần bia tại Việt Nam, cạnh tranh với 2 đối thủ chính là Heineken và Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HOSE: BHN, Habeco). Sabeco hiện muốn tung ra một số dòng sản phẩm cao cấp mới nhằm giữ vững thị phần 40-42% trong 2 -3 năm tới.

Phan Tùng

Nguồn NDH: http://ndh.vn/sabeco-nhan-duoc-phan-hoi-manh-me-cua-ndt-tai-roadshow-singapore-20171127020853849p4c146.news