SAA xóa lằn ranh đỏ Mỹ tại Dara'a như Palmyra?

Lực lượng chính phủ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xóa bỏ những 'lằn ranh đỏ' như ở Palmyra và phần sa mạc của Syria.

Theo Sputnik ngày 29/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo liên quan đến thông tin lực lượng chính phủ thả tờ rơi tại Dara'a.

Một vị tướng Syria đã về hưu, ông Ali Maqsud nói với Sputnik rằng, Mỹ đang cố gắng tạo ra những trở ngại cho quân đội Syria trong kế hoạch giải phóng các khu vực bị chiếm đóng.

Cựu Chuẩn Tướng Ali Maqsud nói: ''Quân đội Syria đã có sự huấn luyện cần thiết để tiến hành hoạt động giải phóng miền nam Syria khỏi sự kiểm soát của phiến quân. Hiện tại các chiến binh thánh chiến đang có cơ hội cuối cùng để buông súng đầu hàng".

Ông nói thêm rằng, Mỹ đang cố gắng ngăn chặn quân đội Syria tiến hành các hoạt động sắp tới tại Dara'a.

Theo tướng Maqsud, những tuyên bố của người Mỹ là một nỗ lực để tạo ra một lằn ranh đỏ cho quân đội Syria. Lý do khiến Mỹ làm điều đó chính là để trấn an đồng minh Israel khi mà quân đội Syria đang tiến gần đến biên giới nước này.

Tuy nhiên, ông khẳng định rằng, quân đội Syria sẽ không từ bỏ kế hoạch của mình. Bởi lẽ, lực lượng chính phủ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xóa bỏ những "lằn ranh đỏ" như vậy ở Palmyra và phần sa mạc của Syria.

Quân đội Syria chiến đấu tại chiến trường Aleppo

Quả thực, chính quyền Assad dưới sự trợ giúp của Nga có đủ tự tin để giải phóng Dara'a.

Hồi tháng 4, tàu vận tải hạng nặng của Nga chở đầy vũ khí âm thầm vượt qua eo biển Bosphorus thẳng tiến đến Syria. Phần lớn vũ khí trên chuyến tàu này gồm xe tăng, xe chiến đấu hạng nặng BMP cùng nhiều vũ khí khác.

Chuyến tàu tăng cường vũ khí lần này được phát hiện ngay sau khi quân đội Ả rập Syria tuyên bố, lực lượng của họ đang lên kế hoạch một cuộc tấn công quy mô lớn ở miền Nam Syria.

Theo thông tin từ Trung tâm hòa giải Nga, Moscow sẽ hỗ trợ cho các hoạt động chiến dịch trên không và mặt đất của quân đội Syria ở khu vực phía nam đất nước, nơi vẫn còn đang nằm tầm kiểm soát của phiến quân.

Mặt khác, sau khi giải phóng Đông Ghouta, quân đội Syria có cơ hội và sức mạnh để tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Hiện tại, hoạt động quân sự ở Dara'a đang được chính phủ tạm gác lại nhằm tạo cơ hội cho các chiến binh thánh chiến đầu hàng, tránh thương vong không cần thiết cho cả hai bên.

Vũ khí hạng nặng được SAA dồn đến Dara'a.

Trước đó, Mỹ bày tỏ quan ngại về thông tin quân đội chính phủ Syria đang chuẩn bị cho chiến dịch quân sự tại khu vực leo thang phía tây nam của Syria. Washington cảnh báo Damascus đang vi phạm lệnh ngừng bắn.

Một nguồn tin quân sự nói với Sputnik rằng, phiến quân al-Nusra và Quân đội Syria tự do (FSA) đang mở rộng quyền kiểm soát của mình tại miền nam Syria, dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Các chiến binh thánh chiến dự định khởi động một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào lực lượng chính phủ ở cả 3 tỉnh miền Nam Syria.

Hoàng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/saa-xoa-lan-ranh-do-my-tai-daraa-nhu-palmyra-3359055/