SAA thu sát thủ diệt tăng T-72 tại al-Quneitra

Quân đội chính phủ Syria (SAA) vừa tịch thu được lượng lớn vũ khí của phiến quân ở vùng nông thôn al-Quneitra, trong đó có nhiều tên lửa chống tăng.

Chiến lợi phẩm SAA thu được nằm trong chiến dịch lực lượng này thực hiện trên nhiều khu vực khác nhau. Theo danh sách vũ khí thu được do SAA công bố trong đó có nhiều thiết bị liên lạc tối tân, súng AK-47, súng chống tăng RPG-7 và đặc biệt là tên lửa chống tăng HJ-73D do Trung Quốc sản xuất.

Ngoài ra, trong lô vũ khí còn có số lượng lớn hệ thống súng máy, ống nhòm và đạn dược. Vũ khí đặc biệt trong số chiến lợi phẩm SAA thu được chính là HJ-73D - đây được coi là 'sát thủ' với lực lượng tăng thiết giáp của SAA.

Theo thống kê của trang AMN, tính đến này, đã có ít nhất 5 lần xe tăng chủ lực T-72 của SAA bị phiến quân dùng HJ-73D phá hủy.

Hệ thống tên lửa chống tăng HJ-73 được Trung Quốc chế tạo dựa trên mẫu 9K11 Malyutka (NATO định danh là AT-3 Sagger, Việt Nam gọi là B72) do Liên Xô phát triển từ những năm 1960.

Biến thể HJ-73D được trang bị đầu đạn kiểu tandem thiết kế để chống các loại xe tăng được bọc giáp phản ứng nổ ERA.

Ngoài ra, HJ-73D sử dụng cơ chế dẫn đường bán tự động SACLOS thay cho kiểu dẫn đường thủ công MCLOS trên nguyên mẫu Malyutka. Với công nghệ này, xạ thủ chỉ cần giữ tầm ngắm vào mục tiêu cho tới khi tên lửa tiếp cận.

Việc phiến quân Syria sở hữu tên lửa chống tăng HJ-73D có thể lý giải một phần nguyên nhân khiến xe tăng T-72 của quân đội chính phủ Syria bị phá hủy trong thời gian qua mà không tìm ra "thủ phạm". (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/saa-thu-sat-thu-diet-tang-t-72-tai-al-quneitra-3378910/