SAA ra tối hậu thư, huyết chiến cận kề

Quân đội Syria sẽ cho các chiến binh thánh chiến 10 ngày để rút quân khỏi khu vực phi quân sự ở tây bắc Syria.

Theo al-Masdar News ngày 5/8, Quân đội Ả Rập Syria (SAA) sẽ cho các chiến binh thánh chiến 10 ngày để rút quân khỏi khu vực phi quân sự ở tây bắc Syria.

Theo nguồn tin quân sự, nếu các tay súng thánh chiến không rút khỏi khu vực đã chỉ định, SAA sẽ tiến hành tấn công cho đến khi quét sạch phiến quân.

Nguồn tin cho biết thêm, Quân đội Ả Rập Syria đã tập trung lực lượng và sẵn sàng tấn công vào các thị trấn Kafr Zita, Al-Latamnah, Khan Sheikhoun và Zakah ở phía bắc Hama và miền nam Idlib.

Trước đó vài giờ, Bộ Quốc phòng Nga đã cho Thổ Nhĩ Kỳ thời gian 24 giờ để buộc các chiến binh thánh chiến trong khu phi quân sự rút khỏi địa bàn mà chúng đang chiếm đóng.

Quân đội Syria trên chiến trường Hama

Quân đội Syria trên chiến trường Hama

Giới quan sát địa phương cho rằng, nhiều khả năng các nhóm phiến quân sẽ từ chối rút quân và sẵn sàng đáp trả lại các cuộc tấn công của SAA trên khắp các mặt trận.

Theo thông tin mới nhất, các tay súng thánh chiến ở tây bắc Syria đã từ chối rút khỏi khu vực phi quân sự rộng 20 km quanh các tỉnh Aleppo, Latakia, Hama và Idlib.

Với quyết định này, giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phiến quân sẽ sớm bùng nổ dọc theo trục Idlib-Hama. Thỏa thuận ngừng bắn sẽ bị phá vỡ sau 48 tiếng ký kết. Một vài vụ tấn công đã xảy ra tại thị trấn Zakah, Al-Latamnah và Kafr Zita.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Syria đã thu giữ được một lượng lớn các loại vũ khí và đạn dược do phương Tây sản xuất, trong đó có cả những chiếc tên lửa TOW của Mỹ do những kẻ khủng bố bỏ lại tại khu vực phía nam nước này.

Cụ thể, SAA đã phát hiện và thu giữ nhiều loại vũ khí, trong đó có 23 súng chống tăng tự động và một lượng lớn súng máy cũng như nhiều loại súng trường và rocket khác nhau.

Quân đội Syria đã phát hiện được 1 số tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, lực lượng chính phủ còn tìm thấy và thu giữ nhiều lựu đạn, máy bay không người lái trang bị camera và kính nhìn xuyên màn đêm.

Các loại vũ khí và đạn dược mà quân chính phủ Syria thu giữ được tại những địa điểm từng là thành trì của phe nổi dậy.

Đây không phải lần đầu tiên các lực lượng Syria phát hiện được kho vũ khí của các tay súng hồi giáo cực đoan.

Các loại vũ khí do Mỹ và Israel sản xuất mà những kẻ khủng bố sử dụng thường được lực lượng chính phủ phát hiện tại một số địa điểm ở phía nam Syria.

Thời gian gần dây, dưới sức ép của SAA và bộ binh Iran, các tay súng nước ngoài ở chiến trường miền nam Syria liên tiếp gặp phải những thất bại nặng nề.

Trung Kiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/saa-ra-toi-hau-thu-huyet-chien-can-ke-3385107/