SAA hừng hực vượt Đông Euphrates, Mỹ tung video hạ Su-22

Mỹ bất ngờ tung video bắn hạ Su-22 của Syria và UAV Shahed-129 của Iran khi SAA vừa vượt sông, đánh mạnh IS ở phía Đông Euphrates.

Mỹ tung video bắn hạ Su-22 Syria và UCAV Iran

Lầu Năm Góc vừa chiếu một đoạn video vụ các máy bay Mỹ bắn hạ một máy bay cường kích Su-22M4 của Không quân Ả Rập Syria (SAAF) ở không phận tỉnh Raqqa và một chiếc máy bay chiến đấu không người lái của Shahed-129 do Iran sản xuất hồi tháng 6 vừa qua.

Chiếc máy bay chiến đấu già lão Su-22M4 của Syria do Trung tá Ali Fahd điều khiển đã bị máy bay chiến đấu đa chức năng F/A-18E của Hải quân Hoa Kỳ cất cánh từ tàu sân bay Mỹ ở ngoài khơi Địa Trung Hải bắn rơi ở không phận phía nam thị trấn Tabqah vào ngày 18 tháng 6.

Lầu Năm Góc vừa tung ra video bắn hạ Su-22 của Syria

Bối cảnh vụ việc xảy ra ở khu vực phía Nam thành phố Raqqah, khi lực lượng chính phủ ở phía Đông Aleppo - dưới sự hỗ trợ bởi SAAF - đang di chuyển từ hướng Tây sang Đông để tiến hành các hoạt động quân sự chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Nhiệm vụ chính của Trung tá Ali Fahd là tấn công các tay súng IS và các phương tiện cơ giới của chúng đang cố gắng tháo chạy khỏi khu vực Rusafah ở tỉnh Raqqah theo hướng al-Sukhnah thuộc tỉnh Homs và Oqerbat ở vùng nông thôn phía đông Hama - gần thị trấn Salamyiah.

Theo một nguồn tin trong Không quân Ả Rập Syria (SAAF), chiếc Su-22 cất cánh từ căn cứ không quân T4 (Tiyas) ở phía đông tỉnh Homs, bị máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet của Mỹ bắn rơi trước khi nó bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống IS ở khu vực gần thành phố Raqqa.

Chiếc cường kích Su-22M4 của Không quân Syria đã bị máy bay F/A-18E Super Hornet của Mỹ bắn rơi trong một trận không chiến “bất ngờ, không báo trước” và theo xu hướng “đánh lén”. Điều này càng khiến chiếc Su-22 cổ lỗ không có cơ hội để né tránh.

Do đó, tuyên bố của liên minh do Mỹ cầm đầu về việc máy bay F/A-18E Super Hornet của họ bắn hạ máy bay cường kích Su-22 của Syria ở tỉnh Raqqa, là do chiếc máy bay này đã ném bom xuống gần vị trí "của các lực lượng dân chủ Syria (SDF) là sự bịa đặt trắng trợn.

Còn hai chiếc máy bay không người lái tấn công (UCAV) Shahed-129 do Iran sản xuất, được các lực lượng dân quân người Shiite thân Iran vận hành đã bị một máy bay chiến đấu đa chức năng F-15E của Hoa Kỳ ở Đông Nam Syria bắn hạ vào ngày 08/6 và 20/6.

Chiếc UCAV Shahed-129 cung cấp khả năng trinh sát-tấn công trên không cho Quân đội Syria và lực lượng đồng minh tiến đến gần căn cứ quân sự của Liên minh chống IS do Hoa Kỳ lãnh đạo ở thị trấn al-Tanf, thuộc tỉnh Homs, nằm giáp đường biên giới Syria-Iraq.

Lầu Năm Góc tung video bắn hạ Su-22 của Syria trong bối cảnh Quân đội Syria vừa vượt sông Euphrates

Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã thành lập căn cứ này để đưa cố vấn quân sự (Anh, Mỹ, Jordan) vào Syria hỗ trợ cho lực lượng đối lập thuộc chi nhánh phía Nam của Quân đội Syria Tự do (FSA), trong một nỗ lực để xây dựng một vùng đệm trên đường biên giới giữa 2 nước Syria và Iraq.

Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại bởi Quân đội Syria và các đồng minh vẫn không dừng bước, cương quyết tiến sát biên giới Syria-Iraq, bắt tay với Lực lượng Dân quân Cơ động thân Iran của Iraq (PMU) phong tỏa căn cứ này và cả căn cứ Mỹ lập sau đó là al-Zuqr.

Việc Mỹ tung ra 2 đoạn video này diễn ra trong bối cảnh Quân đội Syria và các lực lượng đồng minh vừa vượt qua sông Euphrates hôm 18/9 vừa qua và đang đánh mạnh vào các cứ điểm của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở bên bờ Đông con sông này, đã khiến giới quan sát nghi ngờ về mục đích và động cơ của nó.

Nga-Syria ba lần phá tan kế hoạch chiếm Deir Ezzor của Mỹ

Theo giới phân tích, vụ việc xảy ra đã lâu nhưng giờ Mỹ mới tung video này ra là có những ẩn ý nhất định. Đây có thể là hành động nhằm cảnh cáo Quân đội Syria rằng Mỹ sẵn sàng làm điều tương tự như 2 vụ trên, đặc biệt nó càng có ý nghĩa khi bối cảnh các vụ việc tương đồng nhau.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/saa-hung-huc-vuot-dong-euphrates-my-tung-video-ha-su-22-3343428/