SAA dùng hỏa lực Golan-300 dội vào phiến quân

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại tỉnh Hama cho biết, SAA đã dùng hỏa lực hạng nặng Golan-300 tấn công phiến quân gần thị trấn Lahaya.

Trong buổi họp báo tối 26/10, Trung tướng Vladimir Savchenko, Giám đốc trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga cho biết: "Dù thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực, các nhóm vũ trang thánh chiến trong khu vực ngừng bắn ở Idlib vẫn tiếp tục vi phạm. Trong 24 giờ qua, các nhóm thánh chiến đã pháo kích khủng bố vào quận Halab al-Jadid thành phố Aleppo và khu dân cư Tell Huyar thuộc tỉnh Hama".

Đáp trả những hành động khiêu khích này, lực lượng pháo binh tên lửa quân đội chính phủ Syria (SAA) tiếp hành một trận tập kích hỏa lực ác liệt vào các nhóm Hồi giáo cực đoan, đang cố thủ trong khu vực phi quân sự ở Idlib chiều tối 26/10.

Vũ khí hạng nặng tấn công phiến quân.

Sau khi Hiệp định ngừng bắn và thiết lập khu phi quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được ký kết tại Sochi ngày 17/9, các nhóm thánh chiến quyết bác bỏ ngừng bắn, không rút khỏi vùng phi quân sự ở các tỉnh Aleppo, Idlib, Hama và Latakia.

Mục đích chính là phá hủy thỏa thuận hòa bình và thúc đẩy một cuộc chiến mới ở khu vực này với hy vọng nhận thêm viện trợ từ các thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch của chúng gặp phải quyết tâm đánh bại phiến quân của quân chính phủ.

Nguồn tin chiến trường của Al-Masdar News cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa hạng nặng Golan gây kinh hoàng cho phiến quân. Tiếng gầm rít và tiếng nổ dậy đất của các cuộc tấn công tên lửa có thể được nghe thấy.

Tổ hợp tên lửa mặt đất Golan thiết kế cơ bản là một ống phóng tên lửa mặt đất gồm 3 ống phóng đặt trên khung gầm xe vận tải bốn bánh.

Về cấu tại của tổ hợp Golan tương đối đơn giản, có cấu trúc giống như đạn phóng lựu với liều phóng, không có hệ thống điểu khiển, ngắm bắn cơ khí và tầm bắn không lớn. Điểm khác biệt duy nhất của Golan là đương lượng thuốc nổ cực lớn nên sức phá hủy chính là điểm mạnh của loại vũ khí kinh khủng này.

Để đối phó lại với chiến tranh đường phố và hầm ngầm trên vùng ngoại ô miền Đông Damascus, quân đội Syria sử dụng tổ hợp phóng tên lửa Golan như là một phương tiện chiến đấu rẻ tiền, nhằm đánh phá hệ thống phòng thủ của phiến quân Hồi giáo.

Loại tên lửa này mang các đầu đạn nặng nề tương tự như các quả bom, tàn phá mọi thứ xung quanh với sức hủy diệt lớn. Việc Sư đoàn cơ giới số 4 phải dùng đến vũ khí hạng nặng để tấn công phiến quân Hồi giáo tại Đông Damascus cho thấy sự khốc liệt trên chiến trường và quyết tâm phá hủy mục tiêu của khủng bố nhanh nhất.

Clip SAA phóng cả loạt tên lửa Golan vào mục tiêu của phiến quân

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/saa-dung-hoa-luc-golan-300-doi-vao-phien-quan-3368087/