SAA dồn tên lửa đạn đạo cho chiến trường Nam Syria

Để sẵn sàng cho trận đánh lớn trên chiến trường Nam Syria, lực lượng SAA đang tiếp tục dồn nhiều vũ khí hạng nặng, trong đó có cả tên lửa đạn đạo.

Theo những thông tin ngày 21/6 do Quân đội chính phủ Syria (SAA) thông báo, lực lượng này đã triển khai các hệ thống pháo phản lực hạng nặng BM-30 Smerch và BM-27 Uragan cùng với một số tên lửa đạn đạo OTR-21 Tochka (không rõ số lượng) ở phía Nam của Daraa.

Đại diện của SAA cho biết, pháo phản lực BM-27 Uragan có tầm hoạt động 90km, trong khi BM-30 Smerch có thể tấn công các mục tiêu cách xa vị trí của nó 90km. Trong khi đó, tên lửa đạn đạo chiến thuật OTR-21 Tochka có tầm bắn cực ấn tượng và một đầu đạn nổ chứa 482kg thuốc nổ.

Vũ khí hạng nặng SAA dồn đến miền Nam.

SAA cho biết, những hệ thống pháo phản lực và tên phóng tên lửa này sẽ hỗ trợ cho hoạt động quân sự quy mô lớn sắp tới của SAA và các đồng minh trong chiến dịch tấn công phiến quân ở miền nam Syria.

Đại diện của SAA nhấn mạnh, những vũ khí được huy động trong trận chiến phía Nam của Daraa vố không được dùng nhiều trong các cuộc chiến trước đây.

Và trong khi SAA thông báo chiến dịch quân sự tại Nam Daraa vẫn chưa chính thức bắt đầu thì theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), lực lượng pháo binh pháo binh SAA đã bao vây một số vị trí và pháo đài của Quân đội Syria tự do (FSA) tại các thị trấn Busra al-Harir và Hirak vùng nông thôn phía đông của Daraa hôm 21/6.

Lợi thế về hỏa lực của SAA và các đồng minh của nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến sắp tới. Các chiến binh của FSA ở miền Nam Syria có thể sẽ phải đối mặt với những khó khăn lớn khi muốn bảo vệ vị trí của họ.

Trong khi dồn vũ khí hạng nặng và sẵn sàng cho trận chiến lớn tại phía Nam thì trên mặt trận khu vực sa mạc tỉnh Homs, phía Đông Nam Syria, SAA với lực lượng chủ lực là quân đoàn tình nguyện số 5, sau những trận đánh khốc liệt, đã đánh bại các nhóm IS và nối thông với biên giới Iraq.

Các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5, phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương NDF, và các lực lượng tình nguyện được Iran hậu thuẫn... đã thực hiện nhiệm vụ then chốt đánh đuổi các nhóm IS dọc theo biên giới Iraq – Syria.

Theo đó, các đơn vị quân đội Syria liên tiếp trong nhiều ngày tấn công vào các trận địa phòng ngự của IS rải rác dọc biên giới với Iraq và lân cận khu vực đông Vùng Xanh Al-Tanf (Al-Tanf Green Zone).

Trước đó vào ngày 20/6, quân đội Syria tấn công tiêu diệt các ổ đề kháng cuối cùng của IS trên vùng sa mạc này, giải phóng hoàn toàn khu vực khỏi sự chiếm giữ của các tay súng khủng bố.

Việc SAA giải phóng được khu vực này mang ý nghĩa quan trọng bởi SAA giành được quyền kiểm soát vững chắc các khu vực xung quanh trạm bơm T-2 và khu vực sa mạc dọc theo biên giới Iraq, với khoảng hơn 2.500 km2.

Đặc biệt, chiến thắng này cũng giúp cô lập hoàn toàn căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực thị trấn Al- Tanf trong bán kính 55 km, cách ly hoàn toàn căn cứ này với trung tâm Syria.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/saa-don-ten-lua-dan-dao-cho-chien-truong-nam-syria-3360461/