SAA độ đèn gây nhiễu tương tự T-90A cho T-55

Quân đội chính phủ Syria (SAA) vừa công bố đoạn video ghi lại dùng chiến tăng T-55 với trang bị đặc biệt tấn công phiến quân tại Idlib.

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 23/12 đưa tin, lực lượng SAA đã "dọn sạch các ngôi làng và nông trại ở quận Maaret al-Numaan, có ít nhất 20 ngôi làng sạch bóng khủng bố. "Quân đội Syria đã đưa thị trấn chiến lược Alteh ở đông bắc Idlib vào tầm kiểm soát của họ", nguồn tin trên nói.

Tăng T-55 SAA trang bị đèn gây nhiễu tấn công phiến quân tại Idlib

Tăng T-55 SAA trang bị đèn gây nhiễu tấn công phiến quân tại Idlib

Thị trấn Alteh là địa bàn hoạt động chính của Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda. SAA bắt đầu mở chiến dịch quân sự hôm 19/12 nhằm giành lại quyền kiểm soát tỉnh Idlib - thành trì cuối cùng còn nằm trong tay nhóm khủng bố ở Syria.

Điều đặc biệt trong những vũ khí sử dụng trong cuộc chiến này chính là lực lượng chính phủ Syria đã đưa vào sử dụng những cỗ tăng T-55 được nâng cấp với nhiều trang thiết bị mới, trong đó có hệ thống đèn gây nhiễu tương tự như OTShU-1-7 trên tăng T-90A của Nga.

Khí tài này có tác dụng rất lớn trong việc phòng chống tên lửa chống tăng (ATGM) thế hệ 1 và 2 được điều khiển thủ công (MCLOS) hay bán tự động (SACLOS).

Sở dĩ khí tài trên phát huy tác dụng được là nhờ nguyên lý dẫn đường của những loại ATGM thế hệ cũ phải thông qua đèn phát tín hiệu gắn ở đuôi đạn, giúp hệ thống dẫn đường nằm ở bệ phóng theo dõi tín hiệu của đèn, từ đó xác định vị trí của tên lửa so với bệ dẫn để đưa ra mệnh lệnh điều khiển đến tên lửa.

Đèn nhiễu của Syria được giới thiệu có thể phát hiện mối nguy cơ từ tên lửa tấn công và sẽ phát sóng đối kháng trên dải tần rất rộng từ 0,7 đến 2,7 mkm, đè lên tín hiệu từ đuôi tên lửa, làm cho hệ thống dẫn đường trên bệ phóng mất phương hướng khiến quả tên lửa bay thẳng lên trời.

Dù có thể phát huy hiệu quả với tên lửa thế hệ 2 nhưng khi phải đối đầu với những cuộc tấn công từ những tên lửa mới thuộc thế hệ 3 tương tự Javelin của Mỹ, đèn gây nhiêu của tăng Syria và cả của Nga đều bị mất tác dụng.

Nguyên nhân là bởi tên lửa Javelin thuộc dạng vũ khí "phóng và quên", sau khi được bắn đi nó không cần bất cứ một sự dẫn hướng nào từ bệ phóng nữa nhờ được trang bị một đầu dò ảnh nhiệt có độ nhạy rất cao.

Khi đạn chống tăng của đối phương đã không cần bệ phóng phải nhìn thấy đèn tín hiệu ở đuôi tên lửa và ra lệnh điều khiển thì dĩ nhiên đèn nhiễu sẽ chẳng có vai trò gì trong việc làm mất phương hướng của tên lửa, tức là nó bất lực trước cú đánh từ kẻ thù.

Theo nguồn tin trang AMN có được, hiện lực lượng phiến quân tại Idlib cũng đang sở hữu một số lượng nhỏ tên lửa Javelin. Tuy nhiên chưa có nguồn tin nào cho thấy chúng đã được mang ra sử dụng.

Clip tăng T-55 SAA trang bị đèn gây nhiễu tấn công phiến quân tại Idlib

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/saa-do-den-gay-nhieu-tuong-tu-t-90a-cho-t-55-3393891/