Sa thải tài xế, tiếp viên xe buýt chạy sai luật, cầm gậy sắt đòi hành hung người

Liên quan đến sự việc tài xế xe buýt và tiếp viên xuống xe, cầm gậy sắt đòi hành hung người đi xe máy, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết đã cho thôi việc hai nhân viên trên.

Trưa 27/12, trao đổi với báo chí, ông Trần Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết đã cho thôi việc tài xế, tiếp viên xe buýt số hiệu 150 mang biển số 51B – 30434 do Hợp tác xã 19/5 quản lý.

Ông Trung cho biết sau khi báo chí, mạng xã hội phản ánh, phía trung tâm đã xác minh và kiểm tra. Ngay sau đó, trung tâm đã yêu cầu hợp tác xã 19/5 tạm ngưng công việc của 2 nhân viên trên để xác minh, làm rõ. Sau khi làm việc với cả 2 nhân viên, hợp tác xã đã ra quyết định cho thôi việc đối với tài xế Lê Thanh Dũ (sinh năm 1976) và tiếp viên Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1983) từ ngày 24/12.

Tài xế, tiếp viên xe buýt chạy sai luật, cầm gậy sắt đòi hành hung người đã bị sa thải

Trước đó, sáng 21/12, xe buýt mang biển số 51B-30434 số hiệu 150 chạy trên đường Điện Biên Phủ. Khi đến vòng xoay Điện Biên Phủ giáp ranh quận 1 và quận Bình Thạnh, thay vì di chuyển vòng qua vòng xoay như quy định, tài xế cho xe chạy ngang qua đường và xảy ra va chạm với một số xe máy. Lúc này, tài xế xe buýt và tiếp viên lập tức xuống xe, cầm gậy sắt đòi hành hung người đi xe máy.

Nhiều người đi đường bức xúc nên đã can ngăn, hỗ trợ người đi xe máy thoát khỏi hai nhân viên xe buýt trên.

HỒNG TRÂM

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/sa-thai-tai-xe-tiep-vien-xe-buyt-chay-sai-luat-cam-gay-sat-doi-hanh-hung-nguoi-21479.html