Sa thải nhân viên an ninh để khán giả không có vé vào sân, tăng cường an ninh cho những trận đấu tiếp theo

Những nhân viên an ninh không hoàn thành nhiệm vụ, để cho khán giả không có vé vào sân ở trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, đã bị sa thải. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh sẽ được tăng cường ở trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.

Chiều ngày 19/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đại diện Công an Hà Nội, đại diện Ban giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình cùng công ty bảo vệ KTC đã có buổi họp bàn nhằm rà soát những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia vào tối ngày 16/11 vừa qua.

Hình ảnh một số CĐV trèo rào vào sân

Theo phản ánh của giới truyền thông, ở thời điểm đầu hiệp 2 của trận đấu, một số nhân viên an ninh khi làm nhiệm vụ đã cho một số người không có vé vào trong khán đài. Điều này đã gây phản cảm và gây mất hình ảnh của lực lượng an ninh bảo vệ sân.

Thừa nhận sai sót và căn cứ trên bản tường trình, công ty bảo vệ KTC đã đi đến kết luận, hành động của nhân viên trên là do bột phát, không phải là sự việc có tính tổ chức. Tuy nhiên, để đảm bảo quy định, KTC đã quyết định sa thải nhân viên trên.

Qua đánh giá tổng thể, các đơn vị làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia ngày 16/11 vừa qua đã rất nỗ lực. Những công việc liên quan đến an ninh, an toàn của trận đấu đều được thực hiện tốt hơn so với trước đây. Dù vậy, để tránh tái diễn tình trạng trên gây ảnh hưởng đến uy tín của BTC cũng như các đơn vị có liên quan, BTC đã yêu cầu các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền và giám sát chặt chẽ trong các trận đấu tới của đội tuyển Việt Nam.

Cũng tại buổi họp, đại diện Công an Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường lực lượng an ninh trong các trận đấu tiếp theo tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2018 mà gần nhất là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia vào tối 24/11/2018 tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Cụ thể, CAHN sẽ bố trí lực lượng kiểm tra nhằm loại bỏ những vật nguy hiểm do khán giả mang theo. Bên cạnh đó, để hỗ trợ khán giả vào đúng cửa, khán đài, lực lượng công an sẽ tăng cường các biện pháp như dùng loa, tờ rơi và bảng chỉ dẫn.

Đối với các khán giả đến theo dõi trận đấu, để tránh tình trạng ùn tắc cục bộ và nhanh chóng làm các thủ tục vào sân, BTC khuyến cáo khán giả nên đến sân sớm hơn 120 phút đối với các trận đấu diễn ra tại SVĐQG Mỹ Đình vào 90 phút đối với trận đấu tại SVĐ Hàng Đẫy. Cùng với đó BTC cũng kêu gọi khán giả tới sân cổ vũ văn minh, an toàn, không đốt pháo sáng, gây ảnh hưởng đến chính đội tuyển Việt Nam cũng như bóng đá Việt Nam.

Bạch Dương (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sa-thai-nhan-vien-an-ninh-de-khan-gia-khong-co-ve-vao-san-tang-cuong-an-ninh-cho-nhung-tran-dau-tiep-theo-20181120000853906.htm