Sa thải Nakata, đội bóng cũ của Tuấn Anh mời cựu HLV tuyển VN dẫn dắt

Trang web chính thức của CLB mà ngôi sao đội bóng phố núi từng sang học việc, Yokohama FC vừa thông báo thành công việc chiêu mộ chiến lược gia người Brazil.

Sau khi chia tay danh thủ Hidetoshi Nakata trên băng ghế huấn luyện, chiều nay 24.10 Yokohama FC đã chính thức có được bản hợp đồng với chữ ký của cựu HLV tuyển Việt Nam, Edson Tavares.

“CLB Yokohama vui mừng thông báo, ông Edison Araujo Tavares được bổ nhiệm làm HLV mới của đội bóng. Ông Tavares tiếp quản đội bóng và sẽ cầm quân ở vòng 39 giải J2 League vào cuối tuần này”, Yokohama thông báo trên trang web của mình.

Trên bảng xếp hạng J2 League, đội bóng cũ của Tuấn Anh đang đứng hạng 9 trên 22 CLB với 58 điểm sau 16 trận thắng, 10 hòa và 12 bại. Trong 6 trận gần đây nhất của đội, họ đều không biết mùi chiến thắng.

Và để tạo một làn gió mới từ lối chơi lẫn phong cách thi đấu, ban lãnh đạo Yokohama quyết định thay đổi người cầm lái đội bóng. CLB này sa thải HLV trẻ, danh thủ một thời của bóng đá Nhật Bản, cựu tiền vệ Hidetoshi Nakata.

Trong buổi lễ nhận chức, nhà cầm quân người Brazil phát biểu: “Tôi rất vui và tự hào khi được trở thành một phần của Yokohama FC. Tôi sẽ cống hiến hết sức mình để đưa đội bóng tiến lên J1 League trong thời gian sớm nhất. Đó là tham vọng của Yokohama FC và cũng chính là động lực của cá nhân tôi”, HLV Tavares chia sẻ.

Được biết, với việc trở thành nhà chiến lược của Yokohama, ông Edison Araujo Tavares đã là HLV thứ 5 người nước ngoài và là người Brazil thứ hai đẫn dắt đội bóng kể từ khi CLB này thành lập vào năm 1999.

Edison Araujo Tavares là một cái tên không hề xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam qua ba lần làm việc tại đây ở cấp độ đội tuyển cũng như CLB.

Lần thứ nhất, ông đến với làng túc cầu xứ Việt vào năm 1995, ông Edson Tavares trở thành huấn luyện viên trưởng người nước ngoài đầu tiên của Việt Nam và ngay lập tức đem lại thành công cho bóng đá Việt Nam qua các trận đấu tại Cúp Độc Lập năm đó.

Tại giải này, Việt Nam tham dự 2 đội tuyển và cả hai đều thi đấu thành công, đều vào trận bán kết. Điều làm ngạc nhiên nhất là thể lực của các cầu thủ Việt Nam tăng lên đáng kể và do đó nhiều người nghi ngờ ông Tavares cho các cầu thủ sử dụng các "viên kẹo bí ẩn".

Ngay sau khi đội Việt Nam 1 thua câu lạc bộ Housing Bank ở trận bán kết ngày 12 tháng 1 năm 1995, Tavares tuyên bố từ chức với lý do không nhận được sự hợp tác của VFF

Ngày 11 tháng 3 năm 2004, Edson Tavares trở lại Việt Nam và 11 ngày sau ký hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam lần thứ hai. Ông tuyên bố "Những năm tháng tới, đội tuyển Việt Nam sẽ mang dấu ấn của tôi". Tuy nhiên lần trở lại này là một thất bại của cả ông Tavares và bóng đá Việt Nam với 15 trận đấu, trong đó có 6 trận thắng, 2 trận hòa và 7 trận thua.

Trận đấu dẫn đến quyết định từ chức của Edson Tavares là trận thua đội tuyển Indonesia 0-3 ngay trên sân Mỹ Đình vào ngày 11 tháng 12 năm 2004.

Vào cuối tháng 11.2009, ông nhận lời dẫn dắt một CLB V.Ninh Bình với mục tiêu đưa tân binh này đạt thành tích cao ở mùa giải V-League 2010. Ông thầy người Brazil còn được giao trọng trách hoạch định chiến lược để nâng tầm đội bóng đất Cố đô trong tương lai dài.

Theo thỏa thuận, Ông Edson Tavares chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng dẫn dắt V. Ninh Bình có thời hạn 3 năm, tuy nhiên chỉ sau chưa đầy 4 tuần ông đã phải khăn gói ra đi vì những phát ngôn gây sốc về trình độ và đẳng cấp của các cầu thủ đội nhà trước mùa giải V-League 2010.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/sa-thai-nakata-doi-bong-cu-cua-tuan-anh-moi-cuu-hlv-tuyen-vn-dan-dat-74383.html