Sa thải cô giáo mầm non tát trẻ

UBND phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) đã có quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở mầm non tư thục ABC Montessori Preschool, liên quan vụ việc cô giáo đánh trẻ.

Cô giáo bạo hành trẻ ở trường mầm non Clip ghi cảnh cô giáo bế cháu bé vào một góc rồi dùng hai chân kẹp, đánh liên tiếp vào người.

Chiều 20/4, ông Thái Giáp Vinh - chủ tịch UBND phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An - cho biết ông đã ký quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở mầm non tư thục ABC Montessori Preschool.

Sự việc xảy ra chiều 19/4, đến 22h cùng ngày, clip liên quan được tung lên mạng. Ngay sau đó, UBND phường đã lập đoàn kiểm tra xuống cơ sở xác minh, làm rõ vụ việc. Người đánh trẻ là cô giáo Hải. Bé trai bị nữ giáo viên bạo hành hơn 20 tháng tuổi.

Chủ cơ sở Mầm non ABC Montessori Preschool và cô Hải đã thừa nhận clip trên được quay tại lớp học. Giáo viên nhận sai, chủ động xin lỗi gia đình cháu bé. Phía gia đình chấp nhận xin lỗi, hiện tại vẫn cho con đi học bình thường.

UBND phường Lê Lợi cũng yêu cầu chủ cơ sở mầm non cho các cô giáo có mặt trong clip viết bản tường trình, cô Hải phải viết bản tự kiểm điểm, bị sa thải. Trường hợp mức độ vi phạm nghiêm trọng, phường sẽ đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện UBND phường cũng cho biết chủ cơ sở này làm hồ sơ xin thành lập trường tư thục, nhưng không đủ điều kiện nên không được đồng ý. Ngày 19/4, cơ sở này mới có giấy phép hoạt động.

Cơ sở mầm non tư thục ABC Montessori Preschool. Ảnh: Phạm Hòa.

Cơ sở mầm non tư thục ABC Montessori Preschool. Ảnh: Phạm Hòa.

Sau một ngày hoạt động, cơ sở này bị đình chỉ, sau khi video quay cảnh giáo viên đánh trẻ được chia sẻ trên mạng. Trong clip, nữ giáo viên bế cháu bé vào góc rồi dùng chân kẹp, đánh liên tiếp vào người.

Khi cháu khóc, bỏ chạy, người này lôi áo, kéo cháu bé ngã xuống nền nhà. Cô giáo tiếp tục dùng tay đánh vào chân trẻ. Chỉ đến khi bé chạy qua ngồi với cô giáo khác, hành động đó mới dừng lại.

Trường Mầm non ABC cơ sở 2 ở 99 Lê Lợi. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sa-thai-co-giao-mam-non-tat-tre-post836052.html