'Sa tặc' vẫn hoành hành trên sông Cầu, sông Đuống

Khoảng 2 giờ ngày 3/10, Phòng Cảnh sát Giao thông chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Bắc Ninh) và Công an huyện Quế Võ phát hiện 2 tàu xi măng lõi thép đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Cầu, đoạn qua xã Việt Thống, huyện Quế Võ.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu mang số hiệu BG 0001 do Nguyễn Văn Hào (43 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và tàu BG 0008 do Nguyễn Văn Tăng (35 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) làm chủ, đã khai thác được khoảng 60 m3 cát. Các chủ tàu khai thác cát đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số cát trên.

Trước đó, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang 6 tàu đang có hành vi tàu khai thác, mua bán, tàng trữ và vận chuyển cát trái phép trên sông Đuống, thuộc địa phận giáp ranh xã Đào Viên, huyện Quế Võ và xã Đại Lai, huyện Gia Bình.

Các tàu khai thác, mua bán, tàng trữ và vận chuyển cát trái phép bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Các tàu khai thác, mua bán, tàng trữ và vận chuyển cát trái phép bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Tại thời điểm kiểm tra, 3 tàu mang số hiệu HD 0207, BG 0289, QN 6090 và 1 tàu xi măng không có số hiệu đang khai thác được khoảng trên 100 m3 cát. Bốn tàu trên có tải trọng từ khoảng 30 tấn đến trên 300 tấn.

Cùng thời điểm đó, tổ công tác kiểm tra, phát hiện 2 tàu mang số hiệu BG 0179 và BG 0118 đang mua bán, tàng trữ và vận chuyển gần 150 m3 cát trái phép. Hai lái tàu đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số cát trên.

Hiện lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ các phương tiện trên và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đinh Văn Nhiều (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/sa-tac-van-hoanh-hanh-tren-song-cau-song-duong-20191003170919643.htm