Sa Pa rét nhất miền Bắc giảm còn 13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 3/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất.

>>>Cảnh báo mối nguy hiểm từ “vành đai rác” trên trời >>>Năm 2032 tiêu thụ năng lượng toàn cầu đạt đỉnh

Ảnh minh họa

Không khí lạnh tràn xuống khiến nhiệt độ hầu hết các tỉnh, thành giảm xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, một số địa phương do ảnh hưởng của điều kiện địa hình nên nhiệt độ lại tăng nhẹ. Vùng đồng bằng và ven biển đêm đêm về sáng trời lạnh. Vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét nhất.

Hồi 7h ngày 3/10, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đa phần vẫn giảm thấp so với ngày hôm trước như: TX. Sơn Tây và Hà Đông (Hà Nội) cùng giảm xuống 23 độ C. Ba Vì (Hà Nội) lạnh hơn 21,1 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 20 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) và đèo Pha Đin (Sơn La) đều rét 15 độ C, Tam Đường (Lai Châu) 19 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) xuống mức 15,2 độ C; Mộc Châu (Sơn La) giảm đến 15,6 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tăng lên 16,5 độ C. Sa Pa (Lào Cai) rét nhất giảm còn 13 độ C. Dự báo ngày và đêm 3/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ bắt đầu suy yếu. Nhiệt độ thấp nhất các địa phương đồng loạt gia tăng trở lại.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/sa-pa-ret-nhat-mien-bac-giam-con-13-do-c/