Sa Pa rét lạnh như mùa đông

Sáng 10-5, nhiệt độ tại Khu du lịch Sa Pa giảm thấp, khiến thời tiết rét lạnh như mùa đông. Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai đo được nhiệt độ tại Sa Pa là 14,7 độ C, kèm theo mưa nhỏ nên thời tiết rét lạnh như mùa đông. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống trong mấy ngày qua đã đạt ngưỡng cực đại.

Sa Pa chìm trong sương mù và rét lạnh như mùa đông, sáng ngày 10-5-2019.

Sa Pa chìm trong sương mù và rét lạnh như mùa đông, sáng ngày 10-5-2019.

NDĐT- Sáng 10-5, nhiệt độ tại Khu du lịch Sa Pa giảm thấp, khiến thời tiết rét lạnh như mùa đông. Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai đo được nhiệt độ tại Sa Pa là 14,7 độ C, kèm theo mưa nhỏ nên thời tiết rét lạnh như mùa đông. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống trong mấy ngày qua đã đạt ngưỡng cực đại.

Do rét lạnh đột ngột nên người dân và du khách phải mặc áo ấm khi ra đường hoặc đi dã ngoại xuống các bản làng đồng bào dân tộc. Các cửa hàng bán áo, mũ chống lạnh ở Sa Pa đắt hàng. Các tuyến đi bộ Sa Pa-Tả Van, Sa Pa- Lao Chải đông du khách trải nghiệm.

Phòng Văn hóa - Thông tin Sa Pa cho biết, đây là thời điểm vắng khách nhất trong năm, do vừa qua kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đồng thời vào dịp học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, hiện tượng thời tiết rét lạnh như mùa đông ngay trong đầu mùa hè đã thu hút du khách đến Sa Pa trong ngày nghỉ cuối tuần này.

Tin, ảnh: QUỐC HỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40137302-sa-pa-ret-lanh-nhu-mua-dong.html