Sa Pa mùa nghỉ lễ 30/4 - 1/5 có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Số lượng khách sạn tăng nhanh kèm hạn hán kéo dài khiến Sa Pa có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong những ngày nghỉ lễ sắp tới.

Nhiều ngày qua, Sa Pa như “ngồi trên đống lửa” khi cả thị trấn rơi vào tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt. Ban đầu, nước bị cắt luân phiên, sau đó bơm theo giờ và càng gần đây, tình trạng mất nước toàn diện xuất hiện thường xuyên.

Trả lời TheLEADER, ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho biết tình trạng khô hạn đã diễn ra khoảng 7-10 ngày qua và vào thời điểm đó, Sa Pa rất thiếu nước.

Năm nào trước dịp 30/4 Sa Pa cũng thiếu nước nhưng tình trạng không trầm trọng như năm nay.

Theo ông Vỹ, biến đổi khí hậu năm nay trầm trọng hơn, thời tiết khô cằn nhiều hơn và ít mưa hơn thường lệ dẫn tới tình trạng không đủ nước.

“Nguyên nhân thiếu nước cũng do lượng khách sạn tăng trưởng quá nóng, số phòng gia tăng mạnh chứ không phải do xây vào nguồn nước lên mất nước”, ông Vỹ khẳng định.

Lượng phòng tăng đột biến nhưng dự án nước sạch đến nay vẫn chưa được duyệt, dẫn tới tình trạng thiếu lại càng thiếu. Theo thông tin từ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sa Pa, địa bàn thị trấn Sa Pa năm 2017 có 375 cơ sở lưu trú, tăng hơn 25% so với năm trước đó.

Vài năm trở lại đây, Sa Pa được mô tả như một công trường khi hàng loạt cơ sở lưu trú mới được dựng lên.

Vài năm trở lại đây, Sa Pa được mô tả như một công trường khi hàng loạt cơ sở lưu trú mới được dựng lên.

Trong tình trạng thiếu nước phục vụ sinh hoạt, không ít khách sạn không dám nhận nhiều khách, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, ông Vỹ đánh giá tỷ lệ không nhận khách rất thấp và chủ yếu do các đơn vị không có bể chứa nước to.

Theo một báo cáo trong cuộc họp mới đây của UBND tỉnh Lào Cai, Chi nhánh Cấp nước Sa Pa đang quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước với công suất 6.000 m3/ngày.

Những ngày qua, nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trên địa bàn thị trấn Sa Pa từ 4.000 - 4.500 m3/ngày và nhu cầu ngày cuối tuần trên mức 6.000 m3/ngày.

Thời gian qua, do nắng nóng kéo dài, 4/5 nguồn nước cung cấp cho Nhà máy xử lý nước Sa Pa đã cạn kiệt, chỉ còn duy nhất nguồn Suối Hồ 2 cung cấp nước thô cho nhà máy.

Tuy nhiên, việc khai thác nguồn nước Suối Hồ 2 gặp khó khăn do phải chia sẻ với người dân thôn Suối Hồ để phục vụ canh tác vụ mùa.

Mới đây, UBND huyện Sa Pa đã đạt được thỏa thuận với thôn Suối Hồ về việc tạm ngừng sử dụng nguồn nước của Suối Hồ 2 vào sản xuất để phục vụ nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, tạm ngừng thi công đối với các công trình có nhu cầu sử dụng nước lớn trên địa bàn thị trấn Sa Pa, thời gian từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 01/5/2019.

Ông Vỹ cho biết, việc đạt được thỏa thuận với thôn Suối Hồ giúp khắc phục tình trạng thiếu nước, đáp ứng khoảng 70 – 80% nhu cầu và khẳng định nguồn nước trên đảm bảo hợp vệ sinh.

Trong văn bản gửi khách sạn, nhà hàng mới đây, Hiệp hội du lịch Sa Pa khuyến nghị các đơn vị phải có kế hoạch và chủ động bể chứa dự trữ từ nay đến dịp lễ nhằm bảo đảm phục vụ khách hàng tốt nhất.

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú cần khuyến cáo và kêu gọi khách hàng, nhân viên sử dụng nguồn nước tiết kiệm.

Trong trường hợp không chủ động được bồn, bể chứa nước dự phòng đủ đáp ứng nhu cầu phục vụ khách trong dịp lễ, hiệp hội này đề nghị các đơn vị có giải pháp hạn chế hoặc thông báo trước cho du khách, tránh tình trạng làm mất hình ảnh của doanh nghiệp nói riêng và du lịch Sa Pa nói chung.

Về dài hạn, ông Vỹ cho rằng cần sớm duyệt và thực thi đề xuất làm nguồn nước.

Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa với công suất 15.000m3/ngày với tổng vốn đầu tư là gần 254 tỷ đồng.

Minh Khang

Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/sa-pa-mua-nghi-le-304-15-co-nguy-co-thieu-nuoc-sinh-hoat-1556184888745.htm