Sa Pa -4 độ C, nhiều người bất chấp rét buốt lên đỉnh Fansipan chờ tuyết rơi

Nhiệt độ tại đỉnh Fansipan (Lào Cai) ngày 9/1 xuống -4 độ C, sương mù bao phủ dày đặc, trời mưa phùn nhẹ, băng giá bao phủ nhiều nơi nhưng chưa có tuyết.

Nhiệt độ tại Sa Pa dự báo giảm rất sâu, ngày 9/1 ghi nhận nhiệt độ thấp nhất -4 độ C, rất nhiều người đã nô nức kéo lên đỉnh Fansipan với mong muốn được xem tuyết rơi.

Nhiệt độ tại Sa Pa dự báo giảm rất sâu, ngày 9/1 ghi nhận nhiệt độ thấp nhất -4 độ C, rất nhiều người đã nô nức kéo lên đỉnh Fansipan với mong muốn được xem tuyết rơi.

Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau lên đỉnh Fansipan để chờ tuyết.

Dù nhiệt độ giảm xuống -4 độ C, nhưng những ngày qua, ở Sa Pa mới chỉ xuất hiện băng giá. Bên cạnh đó, việc trên đỉnh Fansipan xuất hiện mưa nhỏ, sương mù dày đặc khiến du khách lạnh tê tái và khó chụp được những bức hình như ý muốn.

Anh Vi Thế Tô (du khách tới từ Hà Nội) cho biết: “Tôi nghe dự báo thời tiết trên đỉnh Fansipan có khả năng xuất hiện tuyết, nhưng khi lên đến đây dù nhiệt độ đã xuống tới -4 độ C nhưng vẫn chưa thấy tuyết rơi. Theo dự báo ngày mai (10/1) sẽ lạnh hơn, tôi hy vọng ngày mai sẽ có tuyết để tôi được tận mắt chứng kiến, và có thể có được những bức ảnh đẹp”.

Anh Vi Thế Tô từ Hà Nội lên Sa Pa để có cơ hội tận mắt chứng kiến tuyết rơi.

Do nhiệt độ ngoài trời rất lạnh, kèm theo sương mù và mưa phùn nên hầu hết du khách đều phải mặc quần áo mưa khi lên đỉnh Fansipan.

Đỉnh Fansipan xuất hiện mưa nhỏ và sương mù dày đặc khiến nhiều du khách gặp khó khăn trong khi chụp ảnh, khó có được bức hình đẹp.

Ghi nhận của PV chiều ngày 9/1, dù ban ngày nhiệt độ đã tăng lên so với ban đêm, song băng giá không thể tan hết, vẫn phủ khắp các cành cây, ngọn cỏ trên khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ (xã San Xả Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Băng giá bao phủ cây cỏ vào chiều ngày 9/1.

Chia sẻ với PV, người dân ở đây cho biết, tình trạng này đã diễn ra từ đêm ngày 8/1, đến trưa 9/1 thì toàn bộ khu vực từ khu du lịch Thác Bạc lên đến đỉnh đèo Ô Quy Hồ (khoảng 3km) đều xuất hiện băng giá. Biết thông tin đèo Ô Quy Hồ có băng, nhiều khách du lịch đã tìm đến đây.

Du khách chụp ảnh giữa đồi núi phủ đầy băng.

“Tôi sinh sống ở Lào Cai nên cũng đã thấy băng giá một vài lần, nhưng năm nay có vẻ nhiều hơn. Đối với khách du lịch thì cảm thấy thích thú vì lạ, còn đối với người dân bản địa, đặc biệt là người nông dân thì bị ảnh hưởng rất nhiều. Hoa màu hư hại, gia súc có thể bị chết gây thiệt hạ về kinh tế và đời sống sinh hoạt hàng ngày“, chị Hoàng Thị Phương (Lào Cai) cho biết.

Nhiều khu vực bị băng giá bao phủ trắng xóa.

Du khách thử cảm giác "lạnh tê người" với băng giá.

Theo dự báo, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa tiếp tục giảm sâu trong 2 ngày 10-11/1, rất có thể tuyết sẽ xuất hiện. Nhiệt độ giảm sâu, trời rét hại về đêm và sáng sớm, du khách tới Sa Pa những ngày này cần hết sức chú ý việc giữ ấm để bảo vệ sức khỏe.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/sa-pa-4-do-c-khach-ha-noi-do-ve-hao-huc-cho-tuyet-roi-274678.html