Sa lưới trên đường chuyển ma túy đá vào Nam

TAND tỉnh Quảng Trị cho hay đã xét xử sơ thẩm vụ án Lê Đình Quang (1981, trú xã Lộc Bổn, H. Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và 2 đồng phạm về tội: 'Vận chuyển trái phép chất ma túy'. Đây là các đối tượng nằm trong Chuyên án 698L do BĐBP Quảng Trị xác lập đấu tranh, trong đó Quang là đối tượng chính.

TAND tỉnh Quảng Trị cho hay đã xét xử sơ thẩm vụ án Lê Đình Quang (1981, trú xã Lộc Bổn, H. Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và 2 đồng phạm về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đây là các đối tượng nằm trong Chuyên án 698L do BĐBP Quảng Trị xác lập đấu tranh, trong đó Quang là đối tượng chính.

Lê Đình Quang lãnh mức án 20 năm tù.

Lê Đình Quang lãnh mức án 20 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8-2018, tại bến xe Vientiane (Lào), Quang gặp 1 người tên Hùng thuê vận chuyển ma túy về Việt Nam. Dù Quang không đồng ý nhưng Hùng vẫn đưa số điện thoại và nói biết ai muốn vận chuyển thì liên hệ cho Hùng. Khoảng tháng 10-2018, Quang gặp Nguyễn Đức Hải (1989, trú xã Lộc Bổn) và kể có người thuê vận chuyển ma túy nhưng không dám đi. Hải nghe xong liền xin cho tham gia vận chuyển. Quang đồng ý và điện thoại cho Hùng báo đã có người nhận lời. Vài ngày sau, Quang và Hải đón xe lên thị trấn Lao Bảo (H. Hướng Hóa). Hải đợi Quang bên ngoài quán nước, nơi diễn ra cuộc gặp với Hùng. Từ trong quán, Quang chỉ cho Hùng về Hải. Sau đó, Hùng liên hệ với Hải đi lấy ma túy đưa vào TPHCM còn Quang trở vào Huế.

Ngày 20-11-2018, Hải gặp Đoàn Ngọc Phúc (1993, trú xã Lộc Sơn, H. Phú Lộc) và chia sẻ về việc cùng Quang vận chuyển ma túy từ Quảng Trị vào TPHCM được trả tiền công cao. Nghe vậy, Phúc xin Hải đi cùng. Ngày 21-11-2018, Phúc chở Hải đến nhà Quang để xin vận chuyển ma túy. Khi gặp nhau, cả ba trao đổi về cách thức thực hiện và thống nhất tiền công 1kg ma túy từ Lao Bảo vào TPHCM là 30 triệu đồng; vào đến nơi mới được trả tiền. Quang cũng nói nếu cả Phúc và Hải cùng làm thì vận chuyển 2kg ma túy, tiền công 60 triệu đồng, sẽ tạm ứng trước số tiền 5 triệu đồng làm lộ phí. Bàn bạc xong, Quang gọi điện báo cho Hùng.

4 giờ ngày 22-11-2018, Hải và Phúc đón xe ra thị trấn Lao Bảo để lấy ma túy. Đến Lao Bảo lúc 7 giờ, Hải thấy mệt trong người nên Phúc đưa Hải 200 ngàn đồng đón xe vào Huế trước và dặn đến nhà Phúc lấy hộ chiếu đưa vào TPHCM, sau khi giao ma túy xong Phúc sẽ đi máy bay ra Huế. Trong khi Hải đón xe về lại Huế thì Phúc đi mua ba lô và được 1 người không rõ lai lịch chở đến đường bê-tông, chỉ vào túi đen để ở bụi cây bên đường. Phúc biết đó là ma túy, nhanh chóng bỏ vào ba lô rồi trở lại bến xe Lao Bảo. Khoảng 9 giờ 15 cùng ngày, lực lượng BĐBP Quảng Trị đã bắt quả tang Phúc khi chưa rời khỏi Lao Bảo, thu giữ ba lô bên trong có gần 2kg chất rắn màu trắng dạng tinh thể, nghi ma túy đá. Qua giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, CA tỉnh Quảng Trị, số chất rắn màu trắng dạng tinh thể có trọng lượng hơn 1.991g, là ma túy Mathamphetamine.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng Biên phòng tiếp tục phối hợp với lực lượng CSGT trên tuyến đường 9 (Phòng CSGT, CA tỉnh Quảng Trị) khẩn trương bắt thêm Hải khi đang di chuyển về đến địa phận xã Cam Thành (H. Cam Lộ). Còn đối tượng Quang, vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng phá án vì Quang sẽ nảy sinh nghi ngờ nếu liên lạc nhận thấy đồng bọn có bất thường.

Hai đồng phạm của Quang, mỗi người lãnh 19 năm tù.

Trước diễn biến này, BĐBP Quảng Trị triển khai mọi biện pháp nghiệp vụ để Quang lộ diện. Và đến chiều cùng ngày 22-11-2018, khi Quang đang ở địa bàn xã Phong An, H. Phong Điền (TT- Huế) thì bị lực lượng phá án bắt khẩn cấp, di lý ra Quảng Trị. Nói thêm về Quang, từng có thời gian lao động bên Lào và phạm tội trộm cướp tài sản, bị TAND Savannakhet tuyên phạt 10 năm tù vào tháng 2-2010. Sau khi chấp hành xong bản án, Quang trở về quê nhà, lao động tự do, trong đó có việc phụ xe tuyến Đà Nẵng – Vientiane (Lào) và gặp người tên Hùng tại Lào.

Tại phiên tòa, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh và đề nghị HĐXX xử phạt Quang và Hải mức án Chung thân; Phúc 20 năm tù. Sau khi xem xét toàn diện chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa và các ý kiến tranh luận, HĐXX nhận định cáo trạng của VKS truy tố là đúng người đúng tội. Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định, khép lại phiên tòa, HĐXX tuyên án Quang 20 năm tù; Phúc và Hải mỗi bị cáo 19 năm tù.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_234215_sa-luoi-tren-duong-chuyen-ma-tuy-da-vao-nam.aspx