Sa lưới sau khi trốn truy nã 26 năm về tội giết người dưới vỏ bọc ngư dân

Sau khi dùng hung khí đánh ông Trừng trọng thương dẫn đến tử vong, Trường bỏ trốn và bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội Giết người. Sau 26 năm bỏ trốn, thay tên đổi họ. lấy vợ khác và dưới vỏ bọc ngư dân, cuối cùng Trường đã phải tra tay vào còng.

Ngày 31/7, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Chu Xuân Trường (SN 1969, trú tại tổ 2, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị truy nã về tội Giết người theo lệnh truy nã số 232 ngày 10/06/1994 của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Chu Xuân Trường (ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh cung cấp).

Đối tượng Chu Xuân Trường (ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh cung cấp).

Trước đó, qua rà soát, phòng CSĐT tội phạm về ma túy nắm được thông tin về trường hợp Nguyễn Xuân Chương (SN 1967, quê xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) có đặc điểm nhận dạng trùng với Chu Xuân Trường.

Từ nguồn tin ban đầu, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tiến hành rà soát, xác minh trên địa bàn. Qua đó, đơn vị đã có căn cứ xác định đối tượng truy nã Chu Xuân Trường và Nguyễn Xuân Chương là cùng một người.

Ngày 15/7/2020 đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng và bắt giữ thành công Chu Xuân Trường khi đối tượng đang ở cùng vợ tại thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Theo hồ sơ vụ án xác định, ngày 22/5/1994, tại khu vực cảng xếp dỡ thuộc phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, do mẫu thuẫn cá nhân, Chu Xuân Trường dùng hung khí đánh ông Bùi Đức Trừng, trú tại phường Cao Thắng, TP.Hạ Long gây thương tích dẫn sau đó tử vong. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Xuân Trường về tội Giết người.

Ngay sau khi gây án, Trường bỏ trốn vào các tỉnh ven biển miền Trung và Tây Nguyên. Đến năm 1996 đối tượng này ra Quảng Bình làm nghề đánh cá.

Để trốn tránh sự truy bắt của Công an tỉnh Quảng Ninh, Trường tự thay đổi họ tên, lai lịch rồi lấy vợ khác, sau đó nhập khẩu về quê vợ và làm các giấy tờ tùy thân với tên mới là Nguyến Xuân Chương.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đơn vị đã dẫn giải và bàn giao đối tượng cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sa-luoi-sau-khi-tron-truy-na-26-nam-ve-toi-giet-nguoi-duoi-vo-boc-ngu-dan-a484195.html