Sà lan 500 tấn chìm trên biển Phú Quốc

Chiều 4/1, một sà lan có tải trọng khoảng 500 tấn bị chìm ở khu vực Bãi Trường, xã Dương Tơ (huyện Phú Quốc, Kiên Giang). Nhiều đồ đạc trên sà lan trôi dạt vào bờ.

Sà lan bị chìm cách bờ khoảng 400 - 500m.

Sà lan bị chìm cách bờ khoảng 400 - 500m.

Thông tin từ người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 17 giờ 20 phút chiều nay (4/1), một chiếc sà lan có tải trọng khoảng 500 tấn bất ngờ bị chìm cách bờ khoảng 400 - 500m.

Tại hiện trường, sà lan bị chìm phần đuôi, còn phần đầu vẫn ngoi trên mặt nước. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đến ứng cứu và thu gom đồ đạc bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ.

Đồ đạc trên sà lan bị sóng biển đánh trôi vào bờ được người dân phụ giúp thu gom.

Được biết do ảnh hưởng của bão, vào chiều nay tại khu vực này sóng to hơn mọi ngày. Đồng thời theo người dân, nơi sà lan chìm nằm cách bờ không xa nên phương tiện bị mắc cạn và chìm phần đuôi.

Điều đáng lo ngại hiện nay, nếu không kịp thời di dời số dầu trên phương tiện ra ngoài thì nguy cơ tràn dầu gây ô nhiễm biển là rất lớn.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/sa-lan-500-tan-chim-tren-bien-phu-quoc-1363621.tpo