Phát động Cuộc thi 'Tìm hiểu về Hội thao Quân sự Quốc tế - Army Games'

Đây là cuộc thi rất có ý nghĩa nhằm phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về Hội thao Quân sự Quốc tế - Army Games qua các kỳ Hội thao với mục đích chính là tăng cường hợp tác quân sự quốc tế giữa các nước, góp phần phát triển quan hệ quốc phòng tin cậy; đồng thời tôn vinh những thành tích của Quân đội nhân dân Việt Nam tại các kỳ Hội thao.

Sáng 4/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Cuộc thi “Tìm hiểu về Hội thao Quân sự Quốc tế -Army Games”.

Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng và Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì buổi gặp mặt.

Cuộc thi do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Đây là cuộc thi rất có ý nghĩa nhằm phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về Hội thao Quân sự Quốc tế - Army Games qua các kỳ Hội thao với mục đích chính là tăng cường hợp tác quân sự quốc tế giữa các nước, góp phần phát triển quan hệ quốc phòng tin cậy; đồng thời tôn vinh những thành tích của Quân đội nhân dân Việt Nam tại các kỳ Hội thao, từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương cũng như củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Năm 2021, ngoài tham gia nhiều nội dung, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để dự kiến trở thành một trong các nước chủ nhà đăng cai một số môn thi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Đại tá Lê Ngọc Long cho biết, năm nay, Việt Nam dự kiến sẽ đăng cai hai môn: Cứu hộ cứu nạn và bắn tỉa. Địa điểm tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu). Đặc biệt, môn thi Văn hóa nghệ thuật trước đây chỉ biểu diễn thì năm nay được đưa vào chính thức thi đấu. “Về phòng, chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức sẽ tham mưu, đề xuất để có các giải pháp tương đối phù hợp. Năm ngoái, dù tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế - Army Games ở Nga trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các đội tuyển Việt Nam vẫn bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa thi đấu tốt. Đặc biệt, đội tuyển xe tăng hành tiến của Việt Nam đã đoạt Huy chương Vàng. Với truyền thống, với quyết tâm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chúng ta sẽ thi đấu tốt ở các nội dung tham gia” – Đại tá Lê Ngọc Long nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại cho biết, mỗi đội tuyển tham dự Hội thao Quân sự Quốc tế - Army Games sẽ tập trung ở một khu riêng. Theo Đại tá Phạm Mạnh Thắng, năm nay Army Games dự kiến tổ chức tại 8 nước, gồm: Nga, Belarus, Trung Quốc, Iran, Uzbekistan, Kazakhstan, Việt Nam, Algeria.

Gặp mặt báo chí giới thiệu về Cuộc thi “Tìm hiểu về Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games” .

Cuộc thi “Tìm hiểu về Hội thao Quân sự Quốc tế - Army Games” được tổ chức theo hình thức trả lời trắc nghiệm kết hợp với dự đoán số người có câu trả lời đúng trên các số báo Quân đội nhân dân hằng ngày. Người dự thi sử dụng phiếu câu hỏi (cắt trên Báo Quân đội nhân dân hoặc photocopy) và trả lời trực tiếp trên phiếu. Khi gửi bài dự thi, người dự thi phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết. Ban Tổ chức có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người dự thi.

Tất cả bạn đọc trong và ngoài quân đội, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp (ngoại trừ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, chiến sĩ thuộc Báo Quân đội nhân dân và Cục Đối ngoại) đều có thể dự thi. Cuộc thi được tiến hành hằng tuần, bắt đầu từ ngày 6/5/2021 và kết thúc vào ngày 8/8/2021 với 14 tuần thi. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ thứ Hai hằng tuần và kết thúc vào Chủ nhật cùng tuần. Ban Tổ chức nhận phiếu dự thi từ ngày 6/5/2021 đến ngày 8/8/2021 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả mỗi tuần vào thứ Năm của tuần thi tiếp theo, kết quả của mỗi tháng vào thứ Năm của tuần đầu tiên thuộc tháng thi tiếp theo và kết quả chung cuộc của cuộc thi vào tuần thứ hai của tháng 8/2021 trên Báo Quân đội nhân dân hằng ngày và Báo Quân đội nhân dân Điện tử (tại địa chỉ http://qdnd.vn).

Về cơ cấu và giá trị giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất (3 triệu đồng) mỗi tuần. Sau mỗi tháng, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất (5 triệu đồng), 2 giải Nhì (3 triệu đồng/giải), 4 giải Ba (2 triệu đồng/giải) cho những người dự thi có nhiều câu trả lời đúng nhất qua 4 tuần thi. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất (20 triệu đồng), 2 giải Nhì (10 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (5 triệu đồng/giải), 10 giải Khuyến khích (3 triệu đồng/giải), 5 Giấy khen (3 triệu đồng/Giấy khen) cho những người dự thi có nhiều câu trả lời đúng nhất qua các tuần thi và 1 giải tập thể (20 triệu đồng) tặng cơ quan, đơn vị có nhiều người tham gia thi nhất.

Trong trường hợp có nhiều người dự thi cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian nhận phiếu dự thi (theo dấu bưu điện) để trao thưởng cho người trả lời sớm hơn.

Địa chỉ nhận phiếu dự thi: Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài phong bì thư ghi rõ: “Phiếu tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu về Hội thao Quân sự Quốc tế - Army Games”.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các phiếu bị thất lạc, đến chậm.

Mỗi người chỉ được dự thi tối đa 1 lần/tuần và có thể tham gia đủ tất cả các tuần thi.

Tin, ảnh: Khánh Linh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/phat-dong-cuoc-thi-tim-hieu-ve-hoi-thao-quan-su-quoc-te-army-games-579698.html