Đừng 'tham bát, bỏ mâm'

Có mỗi chuyện cho người ta mướn cái vỏ thân xe quảng bá sản phẩm để lấy tiền mà cũng không giải quyết cho êm thấm được thì...

- Có mỗi chuyện cho người ta mướn cái vỏ thân xe quảng bá sản phẩm để lấy tiền mà cũng không giải quyết cho êm thấm được thì...

- Thì kể cũng lạ, đúng không anh Ba?

- Lạ thiệt chớ Tư! Không mất vốn, tốn hại chi mà lại có thêm tiền thì sao cứ trục trặc hoài?!

- Tư tui nghiệm thấy rồi, một số thứ dính đến xe buýt là rất lằng nhằng, nhiêu khê. Từ chuyện chuyển đổi xe cộ, đến chuyện trợ giá rồi vận hành cứ loằng ngoằng, bí bít hệt như xe buýt giờ cao điểm. Tiến không được, lùi không xong, cứ ậm ạch, rề rà bao nhiêu năm nay.

- Nghe nói giai đoạn 2018 - 2020, thành phố đã mấy lần tổ chức đấu giá, điều chỉnh hình thức đấu giá quảng cáo trên xe buýt nhưng không có nhiều doanh nghiệp mặn mà. Trong khi đó, theo khảo sát thì nhu cầu của các doanh nghiệp đối với loại hình quảng cáo nầy là rất cao.

- Nhu cầu cao nhưng không cân đối với lợi ích mang lại thì người ta cũng không mặn mà đâu, anh Ba! Như Tư tui biết thì...

- Thì sao?

- Do giá quá cao, cách làm không hợp lý và...

- Và chi nữa?

- Thủ tục đấu thầu tốn nhiều thời gian, doanh nghiệp trúng thầu còn phải ứng tiền cọc khá lớn, phải ký hợp đồng nhiều năm...

- Những chuyện đó có chi là khó giải quyết đâu chớ!

- Tư tui cũng thấy vậy. Giá cả quá cao thì ngồi lại thương lượng với nhau. Thủ tục nhiêu khê, cách làm không phù hợp thì chỉnh sửa lại sao cho đôi bên cùng có lợi là được mà!

- Ở đời, cứ hài hòa lợi ích là giải quyết được hết đó, Tư!

- Nhìn ra mấy tỉnh bên cạnh như Đồng Nai, Bình Dương, mấy năm nay người ta đã quảng cáo trên xe buýt rần rần. Nguồn tiền thu được đã góp phần giảm chi phí trợ giá từ ngân sách nhà nước. Như ở Bình Dương, người ta không còn trợ giá xe buýt, thay vào đó chỉ hỗ trợ vé một số tuyến xe buýt mở mới trong một thời gian ngắn.

- Học thầy không tày học bạn, cho nên sang đó tham khảo kinh nghiệm người ta làm rồi về áp dụng, khai thác cho hiệu quả. Đừng để lãng phí nguồn thu mãi vậy!

- Như mấy chuyên gia về lĩnh vực nầy khuyến cáo là các cơ quan chức năng của thành phố không nên can thiệp quá sâu, thay vào đó để thị trường tự điều chỉnh theo kiểu "thuận mua, vừa bán" là ổn hết. Chớ cứ khăng khăng giữ giá mà không đi tới đâu hết thì khác chi...

- "Tham bát, bỏ mâm"!

TƯ BÚA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chuyen-pho-phuong/dung-tham-bat-bo-mam--641348/