Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Dương - cầu nối của các nhà hảo tâm 'giải cứu' rau quả

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã giúp bà con nông dân các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ thu hoạch vụ mùa được 10 tấn rau củ quả. Hoạt động này được cán bộ hội thực hiện từ trước Tết Nguyên đán 2021.

Đến nay, hội đã phân phối hết 10 tấn rau củ quả cho các nhà hảo tâm mua ủng hộ cho bà con. Đêm 23-2, hội đã tổ chức chia hoa quả, bánh gai để tới 36 chốt trực phòng, chống dịch và đang tiếp tục vận động các nhà hảo tâm tiêu thụ 3.000 quả trứng, gia cầm giúp bà con huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo QĐND Điện tử:

Cán bộ hội vận chuyển hàng nông sản vào trụ sở hội.

Cán bộ hội vận chuyển hàng nông sản vào trụ sở hội.

Trụ sở đã biến thành kho chứa hàng nông sản.

Cán bộ hội phân chia hàng hóa cho 36 chốt phòng, chống dịch trên địa bàn.

Do lượng nông sản nhiều, nhiều mặt hàng đã phải để tạm ngoài vỉa hè trước khi được vận chuyển đi.

Rau cũng được nhặt qua, bỏ các lá nát trước khi chuyển tới các địa điểm.

Do phải cách ly vì dịch bệnh, nông sản của bà con tại Hải Dương đang gặp khó ở đầu ra. Để giúp đỡ giải quyết, nhiều địa phương, cơ quan đoàn thể đang nỗ lực giúp đỡ bà con vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND ĐIỆN TỬ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/hoi-chu-thap-do-thanh-pho-hai-duong-cau-noi-cua-cac-nha-hao-tam-giai-cuu-rau-qua-652463