Man Utd khó vô địch với thủ thành De Gea

Trong thất bại tủi hổ 1-2 của Man Utd trước Sheffield United, David de Gea đã mắc sai lầm rất lớn.

"Những sai lầm của De Gea khiến Man Utd trả giá. Đại diện thành Manchester gục ngã trước đội chót bảng Sheffield United", nhà báo Mark Ogden chạy dòng tiêu đề lớn trên ESPN.

Trang Squawka dùng chữ "Loser" (kẻ thua cuộc") để miêu tả De Gea. Manchester Everning News cũng chấm cho thủ thành người Tây Ban Nha số điểm 4. Trước đội chót bảng của Premier Legue, màn trình diễn của De Gea chạm đáy thất vọng.

Man Utd còn tin De Gea tới bao giờ?

Có một sự thật cũ kỹ, nhưng tàn nhẫn trong bóng đá rằng một đội bóng khó có thể vô địch với thủ môn không đáng tin cậy trong khung thành. Trường hợp của Man Utd và De Gea gần giống vậy.

"Quỷ đỏ" không thể đổ mọi trách nhiệm lên De Gea sau trận thua Sheffield. Man Utd cũng chơi không đúng với sự kỳ vọng khi tuyến giữa và hàng công thiếu sáng tạo cũng như đột phá.

Khi những ngòi nổ còn chưa biết cách để đánh sập bức tường phòng ngự Sheffield, thủ môn De Gea lại thể hiện màn trình diễn kém cỏi. Anh mắc sai lầm và khiến Man Utd phải trả giá.

"Bàn thua thứ 2 quá tệ. Đó là pha bóng cẩu thả. Các cầu thủ có thể xử lý tình huống một cách dễ dàng. Tuy vậy, liên tiếp những quyết định tồi tệ được đưa ra và khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát", HLV Ole Gunnar Solskaer của Man Utd thốt lên.

 De Gea chơi không tốt trong trận đấu ở vòng 20 Premier League. Ảnh: Getty.

De Gea chơi không tốt trong trận đấu ở vòng 20 Premier League. Ảnh: Getty.

De Gea tự tin thái quá với khả năng xử lý bóng bằng chân. Anh muốn cùng các đồng đội thoát pressing từ phần sân nhà bằng những đường chuyền ngắn. Tuy nhiên, chính điều đó làm hại Man Utd.

"Quỷ đỏ" có lẽ tránh được thất bại nếu De Gea phá bóng ra biên hoặc sút mạnh lên phía trên. Tuy vậy, cựu sao Atletico khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Trong bàn thua đầu tiên, Squawka cũng cho rằng De Gea chỉ huy hàng thủ không tốt. Anh cũng vấp phải khó khăn trong việc di chuyển khỏi "vùng an toàn" để giải nguy.

Thủ thành người Tây Ban Nha còn không đủ sự ma mãnh để xử lý tình huống một cách chắc chắn. Tiền đạo Billy Sharp của Sheffield được cho là có tác động lên De Gea, khiến thủ thành này mất cân bằng.

Tuy nhiên, theo ESPN, ngôi sao của Man Utd phải quyết đoán hơn trong pha bóng này. De Gea có thể "giả vờ" ngã để trọng tài thổi phạt cầu thủ đối phương, bởi trong khu vực cấm địa thì thủ môn luôn được ưu tiên bảo vệ.

Sự thiếu tự tin của De Gea mỗi khi đối mặt với những tình huống cố định đã trở thành "căn bệnh trầm kha" và khiến Man Utd nhận nhiều bàn thua. MEN thống kê "Quỷ đỏ" để thủng lưới đến 8 lần mùa này từ các tình huống phạt góc.

Sau những gì De Gea thể hiện trước Sheffield, người hâm mộ tự hỏi Man Utd phải chăng đang quá nuông chiều thủ thành người Tây Ban Nha, đồng thời bất công với Dean Henderson. De Gea đã 30 tuổi và gắn bó với Man United suốt một thập niên. Anh đã chơi đủ lâu ở "Nhà hát của những giấc mơ".

Trong khi đó, Henderson vẫn còn trẻ và có tương lai xán lạn. Dĩ nhiên, thủ thành này không phải đấng cứu thế, nhưng vẫn là người gác đền tiềm năng. Ngay cả khi có phạm sai lầm, điều đó cũng giúp ích nhiều cho Henderson trên chặng đường phát triển.

De Gea có đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội Henderson. Tuy vậy, cựu sao Atletico lại phạm nhiều sai lầm ở các thời điểm quan trọng. Trong đêm ở Old Trafford, Man Utd có lẽ nhận ra sự thật cay đắng rằng họ không thể vô địch với De Gea.

Muốn lên ngôi, Man Utd phải tạo ra được cỗ máy hoàn thiện ở mọi phương diện. Lẽ ra, khi hàng tiền đạo chưa thể lên tiếng, những cầu thủ ở phòng ngự phải thi đấu chắc chắn để trở thành điểm tựa.

De Gea phá hỏng mọi thứ. Có lẽ, đã tới lúc Man Utd phải sớm trao niềm tin cho Henderson. Điều này tốt cho CLB ở mùa này và cả nhiều năm tới, bởi thủ thành người Anh mới là tương lai đội bóng.

Trận thua tai hại của Man Utd

"Rồi cũng tới ngày Man Utd phải nhận thất bại", Goal bình luận về chuỗi trận thăng hoa của "Quỷ đỏ" trước vòng 20 Premier League. Man Utd có thể thua bất kỳ đội nào, nhưng đó chắc chắn không phải Sheffield.

Sau những ngày bay bổng, các CĐV Man Utd rơi tõm xuống mặt đất. Những tích cực mới được tạo ra đã biến mất, thay vào đó là nỗi thất vọng về một đội bóng bế tắc, thụ động và thiếu cá tính.

Vào thời gian này, tất cả đều có thể đánh bại đội bóng của Chris Wilder. Từ đầu mùa, cũng không đội bóng nào lại thua Sheffield trên sân nhà.

Thế nhưng, Man Utd lại làm được cả hai việc khó khăn đó trong cùng một trận, vào một dịp mà họ được kỳ vọng sẽ chiến thắng. Và đây là trận đấu "Quỷ đỏ" nên giành chiến thắng.

Sheffield mới ghi 12 bàn sau 20 vòng đấu. Song, họ đã xé lưới Man Utd tới 4 lần. Như vậy, 33% số bàn thắng của Sheffield là trước Man Utd.

Những thống kê trên càng cho thấy trận thua 1-2 của Man Utd trước đối thủ là kết quả tủi hổ. Kết quả này thậm chí có thể trở thành cú đấm nhấn chìm tham vô địch mà thầy trò Solskjaer đang theo đuổi.

Tại vòng bảng của Champions League mùa 2020/21, Man Utd từng bất ngờ gục ngã trước Istanbul Basaksehir sau khi giành 6 điểm trước PSG và Leipzig. Trận thua tai hại này ảnh hưởng lớn tới số phận đại diện thành Manchester.

Man Utd đã bỏ lỡ thời cơ để giành lại ngôi đầu Premier League từ tay Man City. Trong trường hợp "The Citizens" thắng trận đá bù, họ sẽ nới rộng khoảng cách với "Quỷ đỏ" lên 4 điểm. Mọi thứ khi đó sẽ càng khó khăn hơn.

Man Utd đang tiến bộ gần đây, nhưng để vô địch Premier League, họ không được phép phạm sai lầm, dù là nhỏ nhất.

Sau trận thua Sheffield, HLV Solskjaer có lẽ nhận ra sự thật rằng việc sở hữu một thủ môn đáng tin cậy là quan trọng thế nào. Lịch sử cũng chỉ ra chưa có đội nào vô địch Premier League với một thủ môn chơi thiếu chắc chắn.

Đã tới lúc HLV Solskjaer phải hành động, nhưng liệu ông có dám thẳng tay loại De Gea, khi ở vòng đấu tiếp theo, Man Utd phải chạm trán Arsenal?

Phản ứng của Solskjaer khi MU thua đội bét bảng HLV Ole Gunnar Solskjaer cho rằng David de Gea bị phạm lỗi trong bàn thua đầu tiên của Manchester United trước Sheffield ở vòng 20 Ngoại hạng Anh rạng sáng 28/1 (giờ Hà Nội).

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-utd-kho-vo-dich-voi-thu-thanh-de-gea-post1177940.html