Ông Park Hang-seo về khách sạn Jen Manila trễ 1 tiếng

Nhà cầm quân người Hàn Quốc ở lại sân bay chờ ban huấn luyện gom đủ hành lý của cầu thủ nên về khách sạn trễ 1 tiếng đồng hồ.

Tối 22/11, đội tuyển U22 Việt Nam đặt chân đến khách sạn Jen Manila để bắt đầu hành trình gặt vàng SEA Games 30. HLV Park Hang-seo không theo các học trò về đến khách sạn.

Tối 22/11, đội tuyển U22 Việt Nam đặt chân đến khách sạn Jen Manila để bắt đầu hành trình gặt vàng SEA Games 30. HLV Park Hang-seo không theo các học trò về đến khách sạn.

Hành trình 2h45 phút trên máy bay từ TP.HCM đến Manila, tiền đạo Tiến Linh và đồng đội xuống sân bay lúc 19h10, mất khoảng 60 phút để về đại bản doanh của đội tuyển.

Không có HLV Park Hang-seo đi cùng nhưng các cầu thủ có chỉ thị là nhanh chóng lấy phòng, cất hành lý và xuống ăn tối ngay lập tức. Điều này được các cầu thủ thực hiện một cách nghiêm túc.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đeo vòng cổ truyền thống được chủ nhà tặng ở sân bay. Anh nhanh chóng có mặt ở sảnh để vào khu vực ăn uống. Một thoáng bối rối khi Văn Hậu và một số đồng đội chưa có hành lý ký gửi.

Đó chính là lý do ông Park không về cùng cầu thủ. Sợ các học trò đợi lâu, lỡ giờ ăn tối nên ông Park ở lại sân bay cùng một số trợ lý để gom đủ hành lý. Các cầu thủ sẽ lên xe về trước cho kịp giờ ăn theo đúng kế hoạch.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau đó, ông Park mới đến khách sạn. Lúc này, Quang Hải và đồng đội đã dùng xong bữa tối và lên phòng nghỉ ngơi. HLV trưởng U22 Việt Nam mới dùng cơm và nói chuyện với trợ lý.

Sau đó, ông Park đi lên phòng cùng bác sĩ Choi Ju-young. Ông Choi là người tất bật nhất sau khi đến khách sạn, chuyên gia người Hàn Quốc ngồi xuống họp ngay với quản lý khách sạn để chuẩn bị chu đáo một số yêu cầu riêng của đội bóng.

HLV Park không có mặt cùng cầu thủ khi đến khách sạn Jen Manila Các tuyển thủ U22 Việt Nam có mặt tại khách sạn Jen Manila lúc 19h30 (giờ Philippines) để sẵn sàng chinh phục tấm HCV SEA Games 30. HLV Park không có mặt cùng cầu thủ.

Quang Thịnh (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-park-hang-seo-ve-khach-san-jen-manila-tre-1-tieng-post1016462.html