HLV về nhì World Cup phát biểu bất ngờ sau trận thua Việt Nam

HLV Bert van Marwijk cho rằng các học trò của mình đã có một trận đấu hay trước Việt Nam.

HLV Bert van Marwijk

Tối 14/11, tuyển UAE đã phải nhận thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam trong trận đấu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù rất quyết tâm nhưng UAE vấp phải lối chơi hợp lý, chắc chắn của Việt Nam nên không thể hiện được nhiều.

Tình huống trọng tài rút thẻ đỏ với Alhammadi ở phút 37 được coi như bước ngoặt của trận đấu bởi kể từ thời điểm chơi thiếu người UAE không còn duy trì được thế trận, để thua bởi bàn thắng duy nhất của Tiến Linh.

Phát biểu sau trận, HLV Marwijk cho rằng trọng tài đã sai lầm khi truất quyền thi đấu của Alhammadi: “Tấm thẻ đỏ về cuối hiệp một định đoạt số phận trận đấu hôm nay. Tôi rất tức giận, vì chúng tôi không đáng nhận kết quả như thế này. Tôi có xem lại tình huống, và thấy hai cầu thủ ngã cùng lúc. Đó không phải lỗi. Tôi chưa bao giờ thấy trọng tài rút thẻ đỏ nhanh như vậy. VAR không có ở đây và chúng ta cần phải phân tích lại”.

Tuy lên án quyết định của trọng tài nhưng ông Marwijk thừa nhận Việt Nam là đội bóng mạnh: "Việt Nam là tập thể rất tốt, vận hành hệ thống lối chơi rất thú vị, hàng thủ của các bạn cũng chơi ấn tượng. Việt Nam đã có một trận đấu tốt và đang có cơ hội rất tốt để đoạt vé đi tiếp".

Vị thuyền trưởng người Hà Lan cũng cho biết mình tự hào với màn trình diễn của các học trò, bất chấp việc cả trận UAE không có nổi cú sút nào đáng kể: “Chúng tôi đã nỗ lực và tạo ra một số cơ hội. Nhưng trận đấu hôm nay là trận đấu của những khoảnh khắc, trong đó có tình huống ghi bàn. UAE đã chơi tốt, tôi thất vọng vì kết quả, nhưng hài lòng với màn trình diễn của toàn đội”.

Trước thông tin mình có thể bị sa thải hoặc từ chức khi về nước, HLV từng giúp Hà Lan về nhì World Cup 2010 nói: “Tôi chắc chắn không từ chức. Giờ không phải là lúc để nói chuyện đó, hay tìm cách đổ lỗi cho các cá nhân. Chúng tôi luôn đánh giá mọi việc trên phương diện tập thể. UAE vừa trải qua hai trận thua liên tiếp nên tình thế rất khó khăn. Chúng tôi sẽ rời Hà Nội ngay và khi về đến UAE, toàn đội sẽ ngồi lại với nhau để tìm giải pháp”.

G.H

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hlv-ve-nhi-world-cup-phat-bieu-bat-ngo-sau-tran-thua-viet-nam-d442054.html