'Đánh lận con đen' sẽ nhận quả đắng

Dư luận quan tâm việc Tổng cục Hải quan phát hiện 1,8 triệu tấn nhôm tạm nhập tái xuất, có dấu hiệu gian lận xuất xứ lớn nhất từ trước đến nay.

Số nhôm gần 2 triệu tấn của doanh nghiệp Trung Quốc nằm tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Số nhôm gần 2 triệu tấn của doanh nghiệp Trung Quốc nằm tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Những ngày gần đây, dư luận quan tâm nhiều đến việc Tổng cục Hải quan phát hiện 1,8 triệu tấn nhôm tạm nhập tái xuất, có dấu hiệu gian lận xuất xứ lớn nhất từ trước đến nay xảy ra ở doanh nghiệp đóng chân tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Số lượng nhôm tạm tính trị giá khoảng hơn 4 tỷ USD.

Hải quan Việt Nam - Mỹ xác định doanh nghiệp Việt nhập khẩu nhôm thanh, nhôm thỏi thành phẩm từ Trung Quốc, đưa vào lò nấu rồi cán lại, xuất khẩu đi Mỹ. Tuy nhiên, nhôm Trung Quốc đội mác Việt vẫn không được chấp nhận do không đủ hàm lượng quy định xuất xứ để gắn C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của hàng hóa) Việt Nam hưởng ưu đãi.

Lý giải câu hỏi vì sao doanh nghiệp Việt lại gian dối xuất xứ, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, nếu nhôm của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ phải chịu thuế khoảng 15%, trong khi nhôm của Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ phải chịu thuế lên đến 374%.

Việc Mỹ áp thuế cao lên hàng hóa của Trung Quốc khiến các doanh nghiệp của nước này tìm mọi cách chống đỡ.

Là quốc gia lân cận với Trung Quốc có nhiều điều kiện giao thương hàng hóa, Việt Nam sẽ là một điểm đến của hàng hóa Trung Quốc. Nếu doanh nghiệp hai nước “đi đêm” để xuất hàng sang Mỹ hưởng chênh lệch thuế, bước đầu có thể thấy lợi nhuận trước mắt. Nhưng về lâu dài sẽ thiệt hại khôn lường. Thứ nhất, lách luật bất hợp pháp sẽ đối diện phạt thuế, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thứ hai, về lâu dài, chính Việt Nam có thể phải đối mặt với chính sách thuế rất cao từ Mỹ.

Việt Nam không thể trở thành điểm trung chuyển, đổi nhãn mác cho hàng hóa Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác thành hàng Made in Vietnam để hưởng chênh lệch thuế. Cổ nhân có câu: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin”, đừng vì mối lợi trước mắt mà làm ảnh hưởng đến đại cục kinh tế của đất nước. Doanh nghiệp phải đặt lợi ích dân tộc lên trên hết.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/danh-lan-con-den-se-nhan-qua-dang-d440296.html