Quảng Nam: Thêm một sản phụ sinh 3 hiếm gặp

Siêu âm song thai nhưng một phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam vừa sinh thường 3 bé gái với tổng cân nặng khoảng 5,2 kg.

Sáng 25-10, Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết bệnh viện vừa đỡ đẻ thành công một ca sinh 3 tự nhiên hiếm gặp.

Theo đó, khuya 24-10, sản phụ Hồ Thị Hay (SN 1984, người dân tộc Xê Đăng, trú tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng chuyển dạ.

Chị Hồ Thị Hay vừa hạ sinh 3 bé gái

Chị Hồ Thị Hay vừa hạ sinh 3 bé gái

Sau khi thăm khám, xác định sức khỏe mẹ tốt, thuận lợi, các bác sĩ quyết định để sản phụ sinh thường. Khoảng 2 giờ 55 phút rạng sáng 25-10, bé gái đầu tiên chào đời với cân nặng 1,4 kg. Tiếp đó, liên tục 2 bé gái cân nặng mỗi em khoảng 1,9 kg được sinh ra.

Bác sĩ Tạ Thanh Uyên – người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ Hồ Thị Hay, cho biết cả 3 trẻ đều được sinh thuận lợi trong khoảng thời gian chỉ 10 phút. Được biết, đây là trường hợp mang tam thai tự nhiên hiếm gặp, tỉ lệ khoảng 1/60.000 đến 1/200 triệu ca.

Chồng chị Hay, anh Hồ Văn Sử cho biết khi siêu âm thăm khám tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, bác sĩ cho biết vợ anh mang song thai và dự sinh vào tháng 12.

Trước khi sinh 3 đứa con này, vợ chồng anh Sử đã có 4 đứa con. Đứa đầu đang học lớp 10, ba đứa còn lại lần lượt học lớp 7, 6, 4. Cả hai vợ chồng đều đi làm rẫy thuê, hoàn cảnh rất khó khăn. Chăm vợ sinh 3 đứa con ở bệnh viện, anh Sử nói rằng sắp tới không biết kiếm đâu ra tiền để nuôi con.

Cách đây chưa lâu, ngày 16-4 vừa qua, chị Hồ Thị Bọc (22 tuổi; ngụ xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) cũng sinh mổ được 2 cháu trai, 1 cháu gái với cân nặng 1,6 kg, 1,7 kg và 1,8 kg. Tại nước ta, trường hợp sản phụ ở TP HCM với ca sinh 5 (3 trai, 2 gái) vào năm 2013 là ca sinh nhiều nhất được ghi nhận cho tới thời điểm này.

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/quang-nam-them-mot-san-phu-sinh-3-hiem-gap-20191025142432775.htm