Hoàn thiện quy tắc đạo đức, ứng xử nghề luật sư

Nhằm góp ý, bổ sung và hoàn thiện Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư sau hơn 8 năm thực hiện, hôm qua (9/10), tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo với chủ đề 'Tham vấn thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư'.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Đây là hoạt động thuộc Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) - do Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức.

Nghề luật sư đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Trong năm 2009, khi Liên đoàn Luật sư Việt Nam được thành lập, chỉ có hơn 5.000 luật sư. Thế nhưng hiện tại, con số này đã lên đến hơn 13.000 luật sư và hơn 5.000 luật sư tập sự. Do vậy, quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp luật sư là rất cần thiết.

Theo Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư là thước đo phẩm chất và trách nhiệm nghề nghiệp của một luật sư. Nếu một luật sư có thể xây dựng được các giá trị cốt lõi này, luật sư đó sẽ tạo lập được niềm tin vững chắc với thân chủ, cộng đồng xã hội và Nhà nước. Từ đó, góp phần bảo vệ công lý, công bằng và đặc biệt giúp tăng cường tiếp cận tư pháp cho nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số và người nghèo.

Bùi Mến

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/hoan-thien-quy-tac-dao-duc-ung-xu-nghe-luat-su-474403.html