Hành trình 'đãi cát, tìm vàng' của 2 ông thầy Park Hang-seo và Akira Nishino

Cả ông Park Hang-seo lẫn ông Akira Nishino đều được giao nắm cả ĐT quốc gia lẫn U22 (của Việt Nam và Thái Lan). Nên không khó để thấy họ đều đang cố 'đãi cát, tìm vàng' tìm quân chuẩn bị cho SEA Games 30.

Đi tìm trung phong cắm

Danh sách các thành viên ĐT Việt Nam còn đủ tuổi tham dự SEA Games 30 đang khiến người hâm mộ lo lắng. Đầu tiên là sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về Đình Trọng, cầu thủ của Hà Nội FC dính chấn thương tại V.League 2019, Văn Hậu đã xuất ngoại sang Hà Lan, thủ môn Tiến Dũng và tiền đạo Hà Đức Chinh đang gắn chặt trên ghế dự bị tại CLB, Quang Hải đang có dấu hiệu quá tải.

Không cần phân tích nhiều cũng biết Văn Hậu, Quang Hải và Tiến Linh được kỳ vọng là các trụ cột cho từng tuyến. Nên ngay sau trận đấu trên sân Thammasat ông Park và cậu học trò 21 tuổi Tiến Linh đã vội ra sân bay trực chỉ Trung Quốc hội quân cùng trợ lý Kim Han-yoon và U22 VN chuẩn bị cho trận đấu giao hữu. Trước đó, U23 Việt Nam cũng đã có 2 viện binh chất lượng khác từ ĐTQG là Thanh Thịnh và Hoàng Đức.

So với Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Trọng Hùng (Thanh Hóa), Hồng Phước (An Giang), Hà Đức Chinh (SHB.Đà Nẵng) thì phong độ và kinh nghiệm của Tiến Linh vượt trội. Hiện, tại V.League 2019, tiền đạo trẻ của B.Bình Dương đã có 4 bàn thắng, và trận đấu với ĐT Thái Lan là lần thứ 8, anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Tiến Linh vẫn được kỳ vọng ở hàng công U22 VN. Ảnh SPORTS

Tiến Linh vẫn được kỳ vọng ở hàng công U22 VN. Ảnh SPORTS

Thể hình khá tốt (cao 1,78m nặng 67 kg) nên Tiến Linh được giao đá trung phong cắm cho B.Bình Dương lẫn đội tuyển quốc gia. Tại SEA Games 30 thì Tiến Linh và Hà Đức Chinh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại vị trí này trong hành trình chinh phục Cúp vàng bóng đá nam.

Trong trận đấu với ĐT Thái Lan trên sân Thammasat, Tiến Linh chứ không phải Công Phượng hay lão tướng Anh Đức được đá chính bởi ông Park muốn dành cơ hội để chàng trai 21 tuổi này rèn kinh nghiệm. Trước những cầu thủ chủ nhà to cao như trung vệ Tom Bihr, Hemviboon và tiền vệ trung tâm Kesarat có vẻ như Tiến Linh chưa thật tự tin.

Với việc được thay tới 11 cầu thủ trong trận đấu với U22 Trung Quốc có vẻ như cơ hội sẽ được trao cho cả Hà Đức Chinh lẫn Tiến Linh. Hành trình đi tìm cầu thủ cao nhất trên hàng công của U22 Việt Nam xem ra khá vất vả khi các đội bóng V.League thường sử dụng ngoại binh cho vị trí này.

Làm mới thần đồng Supachok

Lâu nay, nếu “Messi Thái” Chanathip được coi là nhạc trưởng của đội tuyển quốc gia thì cầu thủ trẻ 21 tuổi Supachok Sarachat là linh hồn hàng công U23 Thái Lan. Thậm chí, báo chí Thái Lan cho rằng Supachok chính là “bản sao” của Chanathip, từ vóc dáng, lối đá và vị trí cùng thi đấu.

Đó cũng là lý do tại sao đến giờ Supachok có 5 năm khoác áo cho nhà vô địch Thái Buriram United, ra sân 92 trận có 17 bàn thắng, nhưng mới được khoác áo đội tuyển quốc gia đúng 2 lần. So với Chanathip, kinh nghiệm là điều Supachok Sarachat còn thiếu.

Trong hành trình giành vé dự VCK U23 châu Á 2020, với cặp tiền đạo Hoàng Đức, Đức Chinh và hộ công Quang Hải chúng ta đã từng thắng U23 Thái Lan 4-0. Trận đấu đó Supachok Sarachat đá tiền vệ tổ chức nhưng do tiền đạo Supachai Jaided thi đấu không hiệu quả và thiếu kiềm chế tấn công Đình Trọng đã bị thẻ đỏ, tước quyền thi đấu.

Không có cầu thủ ghi bàn, các chân sút Kannarin, Worachit, Sisarut luôn vô duyên trước khung thành thủ môn Tiến Dũng đã khiến cho người Thái lo ngại về việc bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 30. Trong khi đó ngoài Hoàng Đức, Đức Chinh thì hậu vệ Thành Chung và cầu thủ dự bị Thanh Sơn đều tỏa sáng, ghi bàn thắng.

Supachok Sarachat (7) đã được ban tổ chức bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh Changsek

Trong thế “cái khó, ló cái khôn”, không có tiền đạo Thái nào có phong độ tốt, ông Akira Nishinođành đôn Supachok Sarachat và Thitipan, vốn dĩ là một tiền vệ phòng ngự lên đá tiền đạo. Số 7 Supachok đá lệch sang cánh trái theo hướng tấn công của ĐT Thái Lan.

Thần đồng Thái Lan đã khiến cho Duy Mạnh hụt hơi phải phạm lỗi để ngăn chặn những pha lên bóng nơi cánh này. Có đến 4 trong 7 cú sút của ĐT Thái về phía khung thành Việt Nam, 2 tình huống nguy hiểm của chủ nhà đều từ chân của Supachok. Cuối trận đấu, nếu thủ môn Văn Lâm không kịp thời ra khép góc thì Supachok đã có bàn thắng.

Việc Supachok Sarachat đã được ban tổ chức bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, che mờ “Messi Thái” Chanathip đã giúp cho ông Akira Nishino có thêm phương án mới cả ở ĐTQG lẫn U22 Thái Lan.

Đằng sau những cuộc đụng độ giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam luôn xuất hiện nhưng nhân tố mới, phát hiện mới. SEA Games 30 chính là điểm hẹn mà 2 ông thầy sẽ quyết đấu để giành tấm HCV bóng đá nam.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hanh-trinh-dai-cat-tim-vang-cua-2-ong-thay-park-hangseo-va-akira-nishino-253386.html