Báo Thái Lan: 'Việt Nam là đội bóng rất khó bị đánh bại'

Theo báo chí Thái Lan đội tuyển Việt Nam dưới thời của HLV Park Hang Seo rất khó có thể bị đánh bại.

Dù có lợi thế sân nhà với binh hùng tướng mạnh cùng thời gian chuẩn bị kỹ lương hơn song đội tuyển Thái Lan đã trình diễn một lối đá nhạt nhòa và chỉ có trận hòa trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Sau trận đấu HLV Nishino nhận nhiều lời chê từ báo chí và người hâm mộ bóng đá Thái Lan với một sơ đồ chiến thuật không thực sự phù hợp.

Phân tích về những nguyên nhân dẫn đến kết quả không tốt của đội tuyển Thái Lan, chuyên gia Bor Bu của trang Siamsport đã có những nhận định nếu không thay đổi bóng đá Thái Lan sẽ còn trượt dài trong thất bại thời gian tới

1. Chúng ta thiếu một tiền đạo thực thụ trong vòng cấm – người có khả năng để giải quyết trận đấu vào những phút quyết định. Trong những năm qua, chúng ta không có nhiều tiền đạo có bản năng sát thủ. Chính vì thế mà ở trận đấu này, những tiền vệ cứ chuyền qua lại và loay hoay không biết chuyền cho ai.

Những đường lên bóng của chúng ta không có điểm đến cuối cùng. Những tiền đạo tốt sẽ biết cách di chuyển và tạo ra khác biệt. Nếu cứ kéo dài thế này, bóng đá Thái Lan sẽ còn trượt dài.

2. Việt Nam đã dành thời gian nghiên cứu và có những đối sách để đối phó với ĐT Thái Lan. Họ hiểu quá rõ chúng ta. Hãy nhìn cách họ phong tỏa Chanathip như thế nào. Luôn có 2 tới 3 cầu thủ theo sát “Messi Thái” mỗi khi anh ta có bóng. Những mũi tấn công của Voi chiến gần như bị bịt kín.

ĐT Việt Nam thi đấu kín kẽ, kỷ luật và rất thận trọng. Thỉnh thoảng họ còn tạo ra những tình huống phản công nhanh rất nguy hiểm. Đây là một đối thủ rất khó giành chiến thắng.

3. ĐT Thái Lan không có trung phong thực thụ. Đó là một trong những thiếu sót đáng tiếc. Trong thời gian hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, Supachok và Thitipan là 2 mũi nhọn cao nhất trên hàng công Voi chiến nhưng cả 2 cầu thủ này đều không có máu sát thủ trong mình.

Supachok thường xuyên thi đấu dạt biên, hỗ trợ Theerathon còn Thitipan vốn dĩ là một tiền vệ trung tâm. Sang hiệp 2 Supachai mới được tung vào sân, tuy nhiên số 9 cũng không đủ độ quái để gây khó dễ cho hàng thủ áo đỏ.

4. ĐT Thái Lan bỏ lỡ cơ hội ở những phút bù giờ. Đó là pha bỏ lỡ của Supachok Sarachat ở cuối trận đấu. Anh vượt qua Văn Lâm nhưng pha đẩy bóng lại quá dài và không thể thực hiện cú dứt điểm. Cú sút sau đó của anh cũng quá hiền. Nếu như là một đường chuyền cho Chanathip thì có lẽ chúng ta đã có bàn thắng. Điều cầu thủ trẻ này còn thiếu là sự tinh quái và kinh nghiệm trong pha xử lý này.

5. Mặt sân trơn rõ ràng là một điều khiến cho cả lối chơi của ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng. Các cầu thủ không có được những pha xử lý ưng ý nhất."

Việt Nam- Thái Lan bất phân thắng bại ở lượt trận đầu tiên VL World Cup. Ảnh: Vietnamnet

Việt Nam- Thái Lan bất phân thắng bại ở lượt trận đầu tiên VL World Cup. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên trên fanpage chính thức của đội tuyển Thái Lan, người Thái lại cho rằng quyết định sử dụng sơ đồ nhiều tiền vệ của HLV Nishino là hoàn toàn đúng đắn.

“Tỷ số 0-0 là kết quả của trận đấu với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, đây là trận đấu đầu tiên của HLV người Nhật Bản kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại đội tuyển Thái Lan. Công bằng mà nói chúng ta đã không thể đánh bại Việt Nam nhưng đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Cánh cửa đến với vòng loại tiếp theo vẫn rộng mở.

Câu hỏi mà nhiều người đang thắc mắc vào lúc này đó là sơ đồ kim cương có thật sự phù hợp với đội tuyển Thái Lan hay không, chúng ta sẽ tiếp tục các trận sau mà không có một tiền đạo cắm thực thụ?

Việt Nam ra sân với sơ đồ chiến thuật 3-4-3, thoạt nhìn có vẻ như họ muốn chơi tấn công. Nhưng không, không phải là như vậy. Hàng phòng ngự với 3 hậu vệ của Việt Nam sẽ chuyển thành 5 người ngay khi họ mất bóng, họ nhường cho chúng ta khu vực giữa sân nhưng phía trước khung thành lại cực kỳ chắc chắn.

Đây không phải là lối chơi mới của đội tuyển Việt Nam, họ đã chơi như vậy trước Iraq, Iran, Jordan và Nhật Bản tại Asian Cup 2019. Tất cả chúng ta đều thấy họ có thể làm gì với sơ đồ này, đó là sự chặt chẽ tuyệt đối ở hàng phòng ngự, đồng thời tung ra những đường phản công sắc lẹm.

Thái Lan thi đấu với bộ 3 cao nhất trên hàng tấn công là 3 tiền vệ, nhưng vai trò của họ hoàn toàn khác biệt trong trận đấu hôm qua. Cả 3 người đều xâm nhập rất sâu vào vòng cấm, Supachok, Chanathip và Thitipan thi đấu không khác gì 3 tiền đạo. Thật khó để đặt tên cho vai trò của họ.

Những pha phối hợp của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu hôm qua rất sắc nét. Điều này khác hẳn với trận đấu diễn ra tại Buriram (King’s Cup 2019). Thái Lan đã đưa bóng lên nhiều hơn, kiểm soát được thế trận. Đội tuyển Việt Nam vẫn thực hiện pressing, nhưng lối chơi của chúng ta không hề bị bẻ gãy. Nếu may mắn hơn, chúng ta đã có thể giành chiến thắng. Có thể thấy, chiến thuật của HLV Akira Nishino đã phát huy tác dụng”

Quỳnh Quỳnh - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thai-lan-viet-nam-la-doi-bong-rat-kho-bi-danh-bai-74179-11.html