TT-Huế: Phá đường dây ma túy 'khủng', bắt giữ vợ chồng Lâm Đại Phi

Đường dây mua bán, tàng trữ ma túy 'khủng' vừa được cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công sau gần 2 năm theo dõi, điều tra.

Ngày 25/6, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Lâm Đại Phi (giữa) trong phòng bay Đại Phi.

Đối tượng Lâm Đại Phi (giữa) trong phòng bay Đại Phi.

Theo cơ quan điều tra, sau khi phát hiện đường dây “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” lớn, liên quan đến nhiều đối tượng trú ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP.HCM và một số tỉnh, thành khác vào cuối năm 2017, Ban giám đốc và Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác lập chuyên án mang bí số 518T đấu tranh, xác minh thì bất ngờ phát hiện nổi lên 2 đối tượng là Lâm Đại Phi và vợ là Đỗ Thị Kim Phượng (cùng SN 1986, trú KV4, phường Hương Sơ, TP Huế).

Vợ chồng "ông trùm" Lâm Đại Phi sa lưới

Qua quá trình theo dõi, vào khoảng 23h ngày 10/6, cơ quan Công an TP Huế phát hiện Đỗ Thị Kim Phượng đang trên xe taxi đi giao ma túy cho các đối tượng khác tại ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng – Lương Ngọc Quyến (phường Thuận Lộc, TP Huế). Tuy nhiên, đối tượng Đỗ Thị Kim Phượng đã ném ma túy xuống đường phi tang khi phát hiện công an. Phượng cũng rất ngoan cố, không khai báo sau khi bị bắt.

Vợ chồng Lâm Đại Phi.

Trước thông tin vợ là Đỗ Thị Kim Phượng bị bắt, đối tượng Lâm Đại Phi bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, các trinh sát Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng bắt được Lâm Đại Phi vào khoảng 1h ngày 19/6 sau khi đối tượng trở lại Huế. Khám xét khẩn cấp nhà ở của vợ chồng Lâm Đại Phi, lực lượng công an thu giữ hơn 2,1kg ma túy đá, 2.160 viên ma túy tổng hợp, 8,8g ma túy dạng khay (bột), hơn 20 thanh kiếm, mã tấu, 1 roi điện và các tang vật liên quan.

Ngoài bắt tạm giam vợ chồng Lâm Đại Phi, cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế còn bắt Phạm Văn Phương (SN 1996, trú phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Ngọc Anh Duy (SN 1990, trú phường Thủy Xuân, TP Huế).

Mở tiệc ma túy trong “phòng bay Đại Phi”

Hoạt động gần 2 năm nay, đường dây ma túy do vợ chồng Lâm Đại Phi cầm đầu được bố trí, xây dựng một phòng lớn “phòng bay Đại Phi” cho các con nghiện, dân chơi tiệc tùng, ăn nhậu, ma túy, thác loạn tập thể… tại nơi ở với nhiều ngăn, người cảnh giới và camera giám sát. Các buổi tiệc ma túy thường được vợ chồng Lâm Đại Phi hoặc đàn em livestream (phát trực tiếp) lên mạng xã hội.

Camera và các tang vật liên quan bị cơ quan Công an thu giữ.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, vợ chồng Lâm Đại Phi còn tổ chức hoạt động xã hội đen như xiết nợ các con nghiện nợ tiền và tàng trữ vũ khí, sẵn sàng cùng đàn em “thanh toán” nếu có ai "đắc tội"…

Được biết, đối tượng Lâm Đại Phi từng làm nhân viên trong một vũ trường ở TP.HCM và lãnh án tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi ra tù, đối tượng trở về Thừa Thiên Huế rồi móc nối với nhiều đối tượng ở TP.HCM và các tỉnh, thành, kết giao giang hồ hình thành tổ chức tội phạm có quy mô.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế mở rộng điều tra, xác minh thêm nhiều đối tượng có liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Hà Oai

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tthue-pha-duong-day-ma-tuy-khung-bat-giu-vo-chong-lam-dai-phi-post303746.info