Đội trưởng thuế chiếm đoạt 800 triệu đồng để cá độ bóng đá

Sau khi chiếm đoạt tiền nộp thuế để cá độ bóng đá, đội trưởng đội thuế huyện Phù Mỹ (Bình Định) tự tử bất thành rồi bỏ trốn.

Ngày 15-5, một lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) xác nhận cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Huệ (55 tuổi, cựu đội trưởng đội thuế số 2 thuộc Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ) về tội tham ô tài sản.

Đỗ Văn Huệ sau khi bị bắt giam. Ảnh: CTV

Đỗ Văn Huệ sau khi bị bắt giam. Ảnh: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian giữ chức đội trưởng đội thuế số 2 từ đầu năm 2018 đến tháng 11-2018, Đỗ Văn Huệ đã chiếm đoạt hơn 470 triệu đồng của các hộ kinh doanh nộp thuế.

Ngoài ra, Huệ còn sử dụng biên lai ngành Thuế, phiếu thu của bưu điện để thu tiền thuế ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao và không nộp vào ngân sách Nhà nước gần 345 triệu đồng.

Do nợ nần không có khả năng trả, ngày 12-11-2018, Huệ tự tử nhưng bất thành. Sau đó, Huệ bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay thì bị bắt.

Bước đầu, Đỗ Văn Huệ khai đã chiếm đoạt số tiền trên để cá độ bóng đá.

HÀ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/doi-truong-thue-chiem-doat-800-trieu-dong-de-ca-do-bong-da-833890.html