Thất bại thành lập chính phủ, Thủ tướng Israel Netanyahu đối mặt tương lai bất định

Việc không thể thành lập liên minh cầm quyền mới sau hạn chót (4/5) khiến đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu có thể lần đầu tiên sau 12 năm bị đẩy về phía đối lập, cũng như đặt tương lai của nhà chính trị này trước thử thách.

Thời hạn 4 tuần mà Tổng thống Reuven Rivlin đặt ra cho ông Netanyahu đã khép lại vào đêm qua, mà không một liên minh chính phủ nào đạt được. Tổng thống Reuven Rivlin dự kiến trong những ngày tới sẽ trao cơ hội cho một trong những đối thủ của ông Netanyahu hoặc cũng có thể yêu cầu Quốc hội chọn một trong số các nhà lập pháp đứng ra thành lập chính phủ liên minh. Nếu vẫn thất bại, Israel sẽ buộc phải tiến hành một cuộc bầu cử khác vào mùa thu này, lần thứ 5 trong hơn 2 năm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Trên thực tế, Thủ tướng Netanyahu đã phải rất khó khăn để giành được thế đa số tại Quốc hội sau khi các cuộc bầu cử hôm 23/3 kết thúc trong bế tắc lần thứ 4 liên tiếp trong vòng 2 năm qua. Bất chấp nhiều lần gặp gỡ các đối thủ và thậm chí là lần đầu tiên tiếp xúc với lãnh đạo của một đảng Hồi giáo Arab, song ông Netanyahu vẫn không thể đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót.

Dù không ngay lập tức phải rời khỏi cương vị Thủ tướng, song tình trạng chính trị rối ren này đồng nghĩa với nguy cơ ngày càng tăng đối với khả năng cầm quyền lâu dài của ông Netanyahu, nhất là khi phiên tòa xét xử tham nhũng của ông đang bước vào giai đoạn quyết định và những thất bại liên tiếp tại Quốc hội. Vụ giẫm đạp khiến hàng chục người thiệt mạng hồi tuần trước tại một lễ hội tôn giáo cũng phần nào khiến tham vọng của ông Netanyahu trở nên khó thành hiện thực hơn.

Dù khác biệt về ý thức hệ, song các đối thủ của ông Netanyahu đã tổ chức các cuộc đàm phán không chính thức trong những tuần gần đây với hi vọng đạt được một thỏa thuận chia sẻ quyền lực. Lãnh đạo đối lập Yair Lapid, người nhận được sự ủng hộ của 45 nhà lập pháp, hiện dường như là ứng cử viên có nhiều khả năng nhất. Để có thể thành lập được chính phủ, ông Lapid rất cần sự ủng hộ của ông Naftali Bennett, lãnh đạo đảng Yamina, một đảng tôn giáo nhỏ theo đường lối chủ nghĩa dân tộc.

Từ một cựu đồng minh trở thành đối thủ của ông Netanyahu, ông Bennett dù chỉ kiểm soát 7 ghế trong Quốc hội nhưng lại là nhân tố quyết định. Ông Lapid từng tuyên bố sẵn sàng chia sẻ quyền lực với ông Bennett. Tuy nhiên, tới nay hai bên vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận chắc chắn nào. Trong khi đó, đảng của ông Netanyahu tới nay vẫn cho thấy sẽ không từ bỏ nỗ lực và dự kiến trong những tuần tới sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn các đối thủ của mình hoàn tất thỏa thuận.

Ông Yair Zivan, Cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Netanyahu cho biết: "Nhìn lại những cuộc bầu cử trước thì chắc chắn việc đàm phán thành lập chính phủ liên minh lần này sẽ là một chiến dịch kéo dài và đầy khó khăn, nên sẽ rất mệt mỏi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rất cố gắng và hi vọng sẽ đạt kết quả”.

Nếu thành công, ông Netanyahu sẽ vẫn tại vị cho đến cuộc bầu cử tiếp theo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông sẽ có thêm vài tháng để chống chọi với những cáo buộc tham nhũng và có thêm cơ hội giành được một nhiệm kỳ mới, cùng với khả năng miễn trừ./.

Thu Hoài/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/that-bai-thanh-lap-chinh-phu-thu-tuong-israel-netanyahu-doi-mat-tuong-lai-bat-dinh-855143.vov