S&P 500 lập đỉnh, chứng khoán châu Á 'ăn theo'

Chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên sáng nay 29/10 nhờ những tín hiệu tích cực trên mặt trận thương mại Mỹ - Trung.

Chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên sáng nay 29/10. Ảnh: AFP

Chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên sáng nay 29/10. Ảnh: AFP

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở phiên tăng 0,42% trong khi Topix lên điểm 0,65%. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng hàng không ANA giảm 1% sau hãng thông tấn Nikkei đưa tin lợi nhuận của ANA giảm hơn 20%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc trượt 0,31%, còn ASX 200 của Australia tăng 0,2% trong khi các nhóm cổ phiếu biến động trái chiều.

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) nhích 0,12%.

Nhà đầu tư đang theo sát diễn biến thương mại Mỹ - Trung. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 28/10 cho biết Washington sẽ xem xét gỡ thuế quan đối với 34 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu Trung Quốc. Cũng theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, hai bên sắp hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Hãng tin Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận với Trung Quốc dự kiến sẽ được ký sớm hơn kế hoạch, nhưng ông Trump không nói rõ thời điểm ký kết cụ thể.

“Hai bên dường như đã đạt sự đồng thuận trong các lĩnh vực kể cả tiêu chuẩn nông nghiệp hai bên áp dụng. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hiện nay là chưa có bên nào chính thức lên tiếng xung quanh việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ gỡ bỏ thuế quan", ông Rodrigo Catril, chuyên gia ngoại hối cao cấp tại Ngân hàng Quốc gia Australia bình luận.

Phố Wall đêm qua ghi nhận phiên lập đỉnh của chỉ số S&P 500 khi các nhà đầu tư tuyên bố “thắng lớn” và lạc quan về quan hệ thương mại Mỹ -Trung. S&P 500 tăng thêm 0,6% để đóng cửa ở mức 3.039,42 - cao hơn mốc kỷ lục thiết lập ngày 26/7.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 132,66 điểm và chốt phiên ở mức 27.090,72, còn Nasdaq Composite kết thúc ngày giao dịch ở mức 8.325,99, tăng 1%.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ sau khi chạm mốc 97,8 thiết lập hôm qua đã trượt về mức 97,757. Đồng yên Nhật Bản trượt giá và giao dịch ở mức 109,01 JPY đổi 1 USD, trong khi đô la Australia đứng giá và trao tay ở mức 1 AUD “ăn” 0,6840 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay tăng lên, với dầu thô Brent giao kỳ hạn lên giá 0,21% lên 61,70 USD/thùng còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ tăng nhẹ lên 55,84 USD/thùng.

Lê Quân (CNBC)

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/sp-500-lap-dinh-chung-khoan-chau-a-an-theo-d109927.html