S&P 500 chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp vì cổ phiếu FedEx

Cổ phiếu FedEx 'bốc hơi' 10%, khiến cả S&P 500 và Dow Jones cùng đi xuống...

 Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp trước đó, khi niềm lạc quan của nhà đầu tư về tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị lấn át bởi cú giảm mạnh của cổ phiếu FedEx. Tuy nhiên, chỉ số vẫn bám trụ được gần ngưỡng cao kỷ lục thiết lập trong phiên trước.

Theo tin từ Reuters, cổ phiếu FedEx "bốc hơi" 10% sau khi công ty giao nhận hàng đầu của Mỹ tuyên bố cắt giảm dự báo lợi nhuận cho tài khóa 2020 do chi phí gia tăng, thương mại toàn cầu giảm tốc, và ảnh hưởng của việc dừng mối quan hệ hợp tác với hãng bán lẻ trực tuyến Amazon.com.

Cú giảm chóng mặt của cổ phiếu FedEx gây sức ép giảm mạnh lên các cổ phiếu công nghiệp blue-chip trong chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu của United Parcel Service, đối thủ của FedEx, giảm 1,9%.

Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq vẫn lập kỷ lục phiên thứ 5 liên tiếp, đóng cửa với mức điểm cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Dù S&P 500 giảm điểm phiên này, giới phân tích nói rằng thị trường nhìn chung vẫn lạc quan về việc Mỹ-Trung đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư, S&P 500 vẫn lập kỷ lục nội phiên lần thứ 5 liên tiếp.

"Nhà đầu tư đã trở nên lạc quan hơn nhiều với diễn biến của mọi chuyện gần đây. Những đám mây đen phủ bóng lên thị trường trước đó đã tan đi", Giám đốc đầu tư Wayne Wicker thuộc Vantagepoint Investment Advisers phát biểu. "Phiên này chỉ là sự tạm dừng trong một xu hướng tăng mạnh mẽ".

Giá cổ phiếu ở Phố Wall phiên ngày thứ Tư gần như không bị ảnh hưởng bởi nguy cơ Tổng thống Donald Trump bị luận tội. Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ chiếm đa số đang chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu lịch sử về hai cáo buộc cho rằng ông Trump lạm dụng quyền lực và gây cản trở Quốc hội.

Theo Giám đốc đầu tư Shannon Saccocia thuộc Boston Private, cuộc điều tra luận tội ông Trump dường như không có ảnh hưởng đến những vấn đề chi phối thị trường chứng khoán Mỹ nhiều nhất. "Việc này không thay đổi chính sách của FED hay những gì diễn ra với Trung Quốc", bà Saccocia nói.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,1%, còn 28.239,28 điểm. S&P 500 giảm 0,04%, còn 3.191,14 điểm. Nasdaq tăng 0,05%, đạt 8.827,74 điểm.

Cổ phiếu Facebook tăng 2,1%, trở thành trụ đỡ lớn nhất cho S&P 500, sau khi Deutsche Bank nâng mức giá mục tiêu đối với cổ phiếu mạng xã hội này.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,55 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,03 lần. Có tổng cộng 7,72 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 6,95 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

Bình Minh

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/sp-500-cham-dut-chuoi-5-phien-tang-lien-tiep-vi-co-phieu-fedex-2019121908250517.htm