S.Kiatisak: Bóng đá Việt Nam phát triển nhanh quá

Tháng 6-2013, đội tuyển trẻ Thái Lan do S.Kiatisak dẫn dắt đã đánh bại đội tuyển Trung Quốc 5-1 ở Hợp Phì. Khí thế ngút trời, chiến lược gia S.Kiatisak khẳng định bóng đá Thái Lan là số 1 ở khu vực Đông Nam Á và 'đội tuyển Việt Nam không thể đánh bại chúng tôi trong vòng 10 năm tới'.

Sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, U.22 Việt Nam lên ngôi ở SEA Games 30-2019, S.Kiatisak thở dài thườn thượt, mạn đàm trên Bangkok Post: “Bóng đá Việt Nam phát triển nhanh quá”.

Trên Bangkok Post, S.Kiatisak ngưỡng mộ Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng, Đặng Văn Lâm… Cựu danh thủ bóng đá xứ chùa vàng cho rằng bóng đá Việt Nam đang có dàn cầu thủ trẻ 22, 23 tuổi chơi quá hay, và trên hết, họ có ông thầy tuyệt vời Park Hang-seo.

 Người Thái rất muốn đội tuyển U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam gặp nhau ở vòng loại trực tiếp Vòng chung kết U.23 châu Á 2020 để phân tài cao thấp.

Người Thái rất muốn đội tuyển U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam gặp nhau ở vòng loại trực tiếp Vòng chung kết U.23 châu Á 2020 để phân tài cao thấp.

Mấy năm qua, bóng đá Thái Lan lao đao ở các giải đấu. Còn trong năm nay, họ thất vọng toàn tập ở cả bóng đá nam và nữ. Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) đã thay lên thay xuống HLV trưởng. S.Kiatisak thì bất đồng với FAT nên đôi bên đã không còn nhìn mặt nhau.

A.Nishino, HLV từng giúp Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018, được giao nhiệm vụ ở cả đội tuyển quốc gia lẫn đội U.22, U.23. Tuy nhiên sau nửa năm cầm quân, ông A.Nishino đã nhận ra công việc ở Thái Lan không hề dễ dàng, nhất là ở nhiệm vụ đưa đội tuyển lên một tầm cao mới. 8 điểm Thái Lan có được ở vòng loại World Cup thứ hai khu vực châu Á 2022 là một nỗi thất vọng, nếu ngước nhìn Việt Nam với 11 điểm và Malaysia với 9 điểm. Cứ một trận đấu trôi qua, cơ hội vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á lại xa vời với Thái Lan. Rủi là ở những trận đấu cuối cùng, Thái Lan, UAE, Việt Nam, Malaysia sẽ phải đọ sức tóe lửa.

Dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam từ tháng 10-2017, HLV Park Hang-seo đã đọ sức trước Thái Lan 6 trận, trong đó có 3 trận thắng, 3 trận hòa. 3 trận thắng diễn ra ở trận tranh giải ba Cúp giao hữu M-150, vòng loại U.23 châu Á và King’s Cup 2019. 3 trận hòa đến ở vòng bảng SEA Games 2019 và hai trận ở vòng loại World Cup 2022 cũng trong năm nay.

Dẫu bóng đá Thái Lan đang chững lại nhưng cũng phải thừa nhận, đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa 0-0 hết sức vất vả trước thầy trò HLV A.Nishino trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022.

Chiến lược gia A.Nishino trông già xọm hẳn chỉ sau nửa năm dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan. “Ông đứng bất động ở trận U.22 Thái Lan hòa U.22 Việt Nam 2-2 ở vòng bảng SEA Games 2019, hình ảnh tiêu biểu cho sự thất vọng của bóng đá nước nhà trong năm qua”, như những gì Bangkok Post bình.

Ngày 8-1-2020, chủ nhà U.23 Thái Lan sẽ đá trận đầu tiên gặp U.23 Bahrain ở Vòng chung kết U.23 châu Á 2020, giải đấu được coi là nơi bóng đá xứ chùa vàng lấy lại danh tiếng sau những giải đấu ngã sấp mặt. Nhưng S.Kiatisak có nhận định trên Bangkok Post: “Chúng ta sẽ run rẩy đi qua vòng bảng, còn sau đó chuyện gì xảy ra, tôi cũng không dám chắc nữa”.

Bài và ảnh: ĐĂNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/s-kiatisak-bong-da-viet-nam-phat-trien-nhanh-qua-606382